Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chúc tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/12/2019 14:12 GMT+7

Sáng 31.12, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm, chúc tết vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang ở P.Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Cùng đi với ông Võ Văn Thưởng còn có ông Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (84 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Bình Dương được nhiều người biết đến qua các ca khúc cách mạng như: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bài ca đất phương Nam, Hãy yên lòng mẹ ơi

Đoàn đã thăm hỏi, trò chuyện cùng vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Nhà thơ Lê Giang (89 tuổi, vợ nhạc sĩ Lư Nhất Vũ), sinh ra tại Cà Mau. Trong kháng chiến bà theo học ngành y nhưng sau đó theo nguyện vọng bà được Trung ương Cục miền Nam chuyển công tác từ ngành y sang văn học nghệ thuật.

Nhà thơ Lê Giang được biết với các tác phẩm tiêu biểu như: Phím đàn xanh (1973), Sắc trắng (1977), Tìm ngọc ở quê mình (1987)…

Tại buổi gặp gỡ, ông Võ Văn Thưởng đã chúc gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có nhiều sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đáp lại, vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã hát, đọc những tác phẩm mới của mình cho những người trong đoàn cùng nghe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.