Trưởng BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN: Chúng tôi được lợi từ tin đồn ‘phá sản’

17/07/2015 06:00 GMT+7

(iHay) Đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nói vui: ‘Chúng tôi chẳng có thiệt hại gì ngoài việc được PR miễn phí’.

(iHay) Trả lời câu hỏi của báo chí về những ảnh hưởng đến từ thông tin công ty CP Hoàn vũ Nha Trang thông báo phá sản do thua lỗ, đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 nói vui: ‘Chúng tôi chẳng có thiệt hại gì ngoài việc được PR miễn phí mấy ngày nay’.

>> Linh Nga háo hức chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015
>> Diễm Hương 'đọ sắc' cùng Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori

Trưởng BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN: Chúng tôi được lợi từ tin đồn ‘phá sản’ - ảnh 1Á hậu Hoàng My cho biết các công tác chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn đang được tiến hành khẩn trương
Trong cuộc gặp gỡ thân mật với báo chí vào chiều 16.7, hai ngày sau có thông tin Công ty Hoàn vũ của chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý bị phá sản do thua lỗ khiến dư luận xôn xao, ông Trần Ngọc Nhật - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn, đồng trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - khẳng định cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn đang trong quá trình chuẩn bị khẩn trương.
Theo ông Trần Ngọc Nhật, Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (SG Unicorp) có trụ sở tại TP.HCM - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Công ty cổ phần Hoàn Vũ Nha Trang là hai pháp nhân độc lập, không hề liên quan nhau. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 (Thùy Lâm là đại diện nhan sắc Việt Nam) do công ty Hoàn vũ Nha Trang tổ chức. Công ty này được thành lập với nhiệm vụ duy nhất là tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới này nên khi kết thúc nhiệm vụ, công ty có thể đóng cửa hay giải thể tùy theo nhu cầu.  
Trưởng BTC Hoa hậu Hoàn vũ VN: Chúng tôi được lợi từ tin đồn ‘phá sản’ - ảnh 2Ông Trần Ngọc Nhật và Á hậu Hoàng My
Ông Nhật tiết lộ chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý không hề liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Hoàn Vũ Nha Trang lẫn Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn.
Theo ông Nhật, điểm thay đổi duy nhất là đêm chung kết dời đến ngày 3.10, thay vì 8.8 như thông tin từ cuộc họp báo hồi tháng 5. Á hậu Dương Trương Thiên Lý vẫn là giám đốc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới bổ nhiệm. Do bận việc nên á hậu vắng mặt trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 16.7. Qua điện thoại, cô cho biết mấy ngày qua rất nhiều báo đài liên hệ về tin thực hư công ty chồng của Thiên Lý phá sản khiến cô mệt mỏi. Với buổi trao đổi thẳng thắn này, Thiên Lý hy vọng những thông tin sai lệch trên sẽ được giải tỏa.
Chia sẻ riêng cùng iHay.vn, Á hậu Hoàng My - người đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 từ những ngày đầu tiên - chia sẻ công tác chuẩn bị cho cuộc thi vẫn diễn ra tốt đẹp, các thí sinh nộp đơn đến nay đã được gần 400 hồ sơ. “Nhiệm vụ của My là bằng kinh nghiệm 3 lần chinh chiến các cuộc thi nhan sắc quốc tế sẽ giúp các bạn có thêm tự tin, chuẩn bị tốt nhất trong đêm tranh tài quyết định. Ngoài ra, My còn hỗ trợ các thí sinh phần đối ngoại. My mong rằng với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, cuộc thi sẽ diễn ra tốt đẹp”.
iHay.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.