Tu sửa cổng phía nam Thành nhà Hồ

01/10/2018 10:25 GMT+7

Ông Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), cho biết Quỹ bảo tồn văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) vừa chấp thuận tài trợ 92.500 USD để thực hiện dự án bảo tồn, tu sửa khẩn cấp mái vòm cổng phía nam di sản Thành nhà Hồ (ở H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Theo kế hoạch, thời gian bảo tồn, tu sửa cổng phía nam từ tháng 11.2018 - 6.2019.
Cổng phía nam Thành nhà Hồ có chiều dài 34,85 m, sâu 15 m và cao 10 m, được xây dựng kiểu cuốn vòm với các phiến đá lớn hình chữ nhật bằng phẳng tạo thân cổng, các khối đá có mặt cắt hình thang cân (dân gian gọi là hình múi bưởi) tạo vòm cửa.
Theo đánh giá từ các chuyên gia, dưới tác động của thiên nhiên, cổng thành phía nam của Thành nhà Hồ đã bị mất phần kiến trúc như vọng lâu, xuất hiện tình trạng sụt vỡ các khối đá tạo vòm. Muối được hình thành từ hơi nước bốc lên, từ trong nước chảy vào khe đá, gây hiện tượng ăn mòn đá, có nguy cơ đá bị vỡ tụt. Hiện tượng thực vật như rêu, địa y xuất hiện ngày càng nhiều làm biến đổi màu sắc bề mặt các phiến đá từ màu trắng ngà, xanh lá sang màu đen.
Cũng theo ông Trọng, hiện Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đang phối hợp với các nhà khoa học tiến hành khai quật điểm sạt lở tường thành phía bắc (đoạn xảy ra sạt lở hồi tháng 9.2017). Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tường thành phía bắc (dài khoảng 880 m, cao trung bình khoảng 5 m) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đổ trượt, phình ra đe dọa nghiêm trọng đến di sản Thành nhà Hồ. Dọc toàn tường thành phía bắc có tới 15 điểm sạt lở biến dạng hoàn toàn tường thành. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở hồi tháng 9.2017, do ảnh hưởng của bão số 10 đã làm sạt lở đoạn tường dài khoảng 20 m, làm trượt đổ 54 phiến đá, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 20 m3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.