Tuấn Ngọc: Đời tôi mang ơn 'Riêng một góc trời'

13/11/2015 15:33 GMT+7

(TNO) Với Tuấn Ngọc, Riêng một góc trời là ca khúc mà cuộc đời ông mang hàm ơn và do đó nhất định sẽ tái hiện trên sân khấu một cách chân thành để tri ân Ngô Thụy Miên.

(TNO) Với Tuấn Ngọc, Riêng một góc trời là ca khúc mà cuộc đời ông mang hàm ơn và do đó nhất định sẽ tái hiện trên sân khấu một cách chân thành để tri ân Ngô Thụy Miên.

Ở tuổi xấp xỉ 70, Tuấn Ngọc vẫn được nhiều người xem như một "tượng đài" của dòng nhạc trữ tình - Ảnh: BTCỞ tuổi xấp xỉ 70, Tuấn Ngọc vẫn được nhiều người xem như một "tượng đài" của dòng nhạc trữ tình - Ảnh: BTC
Riêng một góc trời cũng là tên của đêm nhạc thuộc chuỗi chương trình Vàng son một thuở nhằm vinh danh những sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa Ngô Thụy Miên. Các nghệ sĩ sẽ cùng thể hiện hơn 20 sáng tác đặc sắc nhất của ông, trong đó không thể không kể đến Riêng một góc trời qua giọng ca Tuấn Ngọc.
Tuấn Ngọc chia sẻ rằng như một định mệnh, một sự may mắn trong sự nghiệp ca hát khi được biết và có duyên trình bày nhạc phẩm này. Bởi ông từng hát nhiều ca khúc của Ngô Thụy Miên nhưng chưa có ca khúc nào được công chúng yêu mến dài lâu, bền bỉ như Riêng một góc trời. Gần như, ca khúc này đã trở thành "thương hiệu" của riêng Tuấn Ngọc mà ai dự tính thể hiện đều e dè. Đây cũng là ca khúc ghi dấu tên tuổi Tuấn Ngọc khi ông bắt đầu hát những ca khúc Việt Nam, góp phần đưa ông trở thành giọng ca nam hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam.
Tuấn Ngọc: Đời tôi mang hàm ơn ‘Riêng một góc trời’ 2Ai dự tính thể hiện ca khúc Riêng một góc trời đều e dè vì nó đã gắn với ''thương hiệu'' Tuấn Ngọc
Bản thân nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng luôn hài lòng khi Tuấn Ngọc thể hiện các ca khúc của ông. Trong chương trình, Tuấn Ngọc sẽ đưa khán giả vào những vùng trời âm nhạc mà ông là một “tượng đài” của dòng nhạc ấy như Mắt biếc, Dốc mơ, Niệm khúc cuối
Cùng trên sân khấu với danh ca Tuấn Ngọc để vinh danh những tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là các nghệ sĩ Lệ Thu, Lê Hiếu, Tuấn Hiệp, Ngọc Châm, Phương Anh…
Đạo diễn chương trình lần này, nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết ông rất yêu các tác phẩm của Ngô Thụy Miên bởi sự tinh tế đến tận cùng, chính vì vậy ông sẽ dồn hết tâm huyết để thực hiện một đêm nhạc sâu lắng, nhiều ký ức, nhiều xúc cảm nhất dành cho người yêu nhạc Ngô Thụy Miên trong không gian Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 6.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.