Tuổi xế chiều nhớ 'thời hoa đỏ'

24/11/2013 03:20 GMT+7

Nhà thơ Thanh Tùng là tác giả bài thơ Thời hoa đỏ nổi tiếng được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc.

 Tuổi xế chiều nhớ 'thời hoa đỏ' d

Năm 1973, nghe tin người vợ cũ qua đời vì bệnh tim, ông từ Hải Phòng tức tốc về Quảng Ninh nơi bà sống trong những tháng ngày xa ông để tiễn đưa nhau lần cuối.

Và bài thơ Thời hoa đỏ đã ra đời, nhân vật nữ trong bài thơ chính là người vợ đầu trong mối tình tan vỡ của ông: Trong câu thơ của em, anh không có mặt/Những câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết/Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say... Nhà thơ Thanh Tùng năm nay đã 79 tuổi. Khoảng vài tháng nay, sức khỏe nhà thơ bắt đầu giảm sút (ông hiện sống cùng cô con gái tại TP.HCM).

Thương cha, cô đã tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật ông và ra mắt tập thơ Thời hoa đỏ của ông (mới được NXB Thanh Niên ấn hành) vào tối 21.11 tại TP.HCM. 

Tin, ảnh: H.Đ.N

>> Nhà thơ gửi vợ muôn nghìn vái
>> Nhà thơ Lê Văn Ngăn lâm trọng bệnh
>> Nhà thơ của tình yêu
>> Nỗi ân hận của nhà thơ
>> Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cuộc thi khép lại, chân trời mở ra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.