Việt Nam có thể tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ

20/08/2007 23:36 GMT+7

Theo tin từ Công ty Lasta, một trong các đối tác phía Việt Nam trong cuộc vận động chọn Việt Nam là địa điểm đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ, bà Paula Mary Shugart - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã có bức thư trả lời bà Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại CIAT, đối tác chính của BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2008 tại Việt Nam.

Bức thư khẳng định, để trở thành nước chủ nhà của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Việt Nam cần đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định, và việc đáp ứng các tiêu chuẩn này cần được xác nhận bởi đối tác phía Việt Nam và Chính phủ trước khi BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và đối tác phía Việt Nam ký hợp đồng và thông báo sự kiện này. Một số tiêu chuẩn mà bức thư nêu ra: phải có một sân khấu trong nhà có máy lạnh với sức chứa khoảng 7.500 khán giả; phải bỏ ra khoản phí 7 triệu USD cho chương trình phát thanh và truyền hình, 1,5 triệu USD tiền đặt cọc chi hợp đồng, phải đáp ứng các yêu cầu về cung cách phục vụ...

L.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.