Warner Bros đánh cược vào công nghệ phim ảnh mới

29/11/2012 16:13 GMT+7

(TNO) Phim điện ảnh The Hobbit sẽ mang đến công nghệ hình chiếu mới, nâng gấp đôi tốc độ khung hình/giây so với kỹ thuật phim truyền thống.

(TNO) Phim điện ảnh The Hobbit sẽ mang đến công nghệ hình chiếu mới, nâng gấp đôi tốc độ khung hình/giây so với kỹ thuật phim truyền thống.

>> Đoàn làm phim “The Hobbit” làm chết 27 con vật?
>> Hàng chục ngàn người tưng bừng đón "The Hobbit"
>> Bộ phim Hobbit làm biến đổi New Zealand

Warner Bros sẽ trở thành hãng phim đầu tiên xuất xưởng phim điện ảnh sử dụng công nghệ hình ảnh mới, với 48 khung hình/giây.

Đó là phim The Hobbit của đạo diễn lừng danh Peter Jackson, người gặt hái thành công vang dội với bộ tam phim bom tấn Lord of the Rings cách đây gần 10 năm.

 Warner Bros đánh cược vào công nghệ phim ảnh mới
Poster phim The Hobbit - Ảnh: Warner Bros

Những người quảng bá cho hay bộ phim của Jackson sẽ mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực nhất, nhưng phía chỉ trích lại cho rằng công nghệ mới phản tác dụng, khiến hình ảnh trở nên siêu thực, theo tờ Los Angeles Times.

Tuy nhiên, Warner Bros vẫn xúc tiến kế hoạch quảng bá phim tại hàng trăm rạp chiếu phim tại Mỹ và trên thế giới.

Hiện chỉ có khoảng 450 trong số 4.000 rạp tại Bắc Mỹ sẽ trình chiếu bộ phim này vào tháng 12.

Phi Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.