Xây dựng hồ sơ ca Huế để đề nghị công nhận Di sản phi vật thể thế giới

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
12/11/2019 09:57 GMT+7

Chiều 11.11, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đơn vị đang xây dựng bộ hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận ca Huế là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong thời gian tới.

Năm 2015, Bộ VH-TT-DL đã đưa ca Huế vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Dịp này, từ ngày 11 - 30.11, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đợt tập huấn nâng cao chất lượng ca Huế cho hơn 350 diễn viên, nhạc công ca Huế trên địa bàn. Sau đợt tập huấn, Sở VH-TT sẽ tổ chức thẩm định, chấn chỉnh việc tổ chức biểu diễn ca Huế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chương trình biểu diễn... nhằm xây dựng hình ảnh ca Huế trên sông Hương thành sản phẩm du lịch đặc sắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.