Xây dựng tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết ra Bắc

30/10/2014 04:33 GMT+7

Ngày 29.10, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi công xây dựng “ Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh” với sự tham dự của hơn 600 đại biểu gồm đại diện các ban ngành, bà mẹ VN anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các nhân chứng từng tham dự tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh năm 1954.

Tượng đài tọa lạc gần Bến bắc phà Cao Lãnh (khóm 6, P.6, TP.Cao Lãnh) nơi 60 năm trước hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, con em miền Nam đã tập kết chuyển quân ra Bắc.

Tượng đài gồm hình tượng người mẹ tiễn đưa con lên đường ra Bắc, khoác lên vai con chiếc khăn Nam bộ. Tổng kinh phí xây dựng tượng đài hơn 50 tỉ đồng trên diện tích 12.000 m2, dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

Thanh Dũng

>> Kỷ niệm 60 năm đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.