Văn học tuổi 20 lần 5: 'Người ngủ thuê' giành chiến thắng

28/08/2014 18:55 GMT+7

(TNO) Tác phẩm Người ngủ thuê của tác giả trẻ Nhật Phi đã giành giải nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 5.

(TNO) Tác phẩm Người ngủ thuê của tác giả trẻ Nhật Phi đã giành giải nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 5 trong sự vỡ òa ngạc nhiên của đông đảo khán giả có mặt tại buổi tổng kết trao giải diễn ra vào sáng 28.8 tại TP.HCM.

>> Khởi động "Văn học tuổi 20" lần 5

 
Tác giả trẻ Nhật Phi đoạt giải nhất cuộc thi với tác phẩm Người ngủ thuê

Lấy ý tưởng từ một câu nói… than thở của người bạn thân về việc không có thời gian để ngủ và lời ước “phải chi có người ngủ giùm”, Nhật Phi (tên thật là Đỗ Minh Quân) bắt tay vào viết câu chuyện vào tháng 10.2013.

Ban đầu, tác phẩm chỉ là một truyện ngắn, nhưng sau đó đã được Nhật Phi phát triển thành thể loại truyện dài. 
Bối cảnh của tác phẩm là một thế giới viễn tưởng, nơi tồn tại một công việc được gọi là ngủ thuê. Qua đó, câu chuyện đã thể hiện hành trình đi tìm lối thoát khỏi sự hoang mang, chán chường của tuổi trẻ, tìm lại ước mơ và một cuộc sống có ý nghĩa thật sự.

Theo nhà văn Nguyễn Đông Thức, thành viên ban giám khảo cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 5, câu chuyện trong Người ngủ thuê đã "phản ánh xã hội ngày nay cũng, một cuộc sống bận rộn của giới trẻ hiện đại. Họ bộn bề công việc đến mức không có thời gian ngủ”. Với “hình ảnh ẩn dụ thông minh” và “thông điệp sống có ý nghĩa”, câu chuyện được đánh giá là “ngoài sức tưởng tượng” này đã đạt được sự đồng thuận của 4/5 thành viên ban giám khảo.

Bản thân tác giả cũng vô cùng xúc động và bất ngờ khi nhận giải thưởng. Chia sẻ về quá trình viết lên tác phẩm, quán quân 23 tuổi này thừa nhận mình là người “viết chậm” nên phải chịu nhiều áp lực về thời gian. Tuy nhiên anh cũng khẳng định sẽ còn tiếp tục theo đuổi con đường văn chương này.

Giải thưởng cũng vinh danh 8 tác phẩm khác với các giải nhì, ba và khuyến khích.

Tác giả và tác phẩm đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 5

Giải nhất: Người ngủ thuê - Nhật Phi
Giải nhì: Cơ bản là buồn -  Nguyễn Ngọc Thuần
Giải ba: Gia tộc ăn đất - Lê Minh Nhựt và Hạt hòa bình - Minh Moon
Giải khuyến khích: Urem - Người đang mơ của Phạm Bá Diệp, Charao mùa trăng của Nguyễn Thị Khánh Liên, Mất hút bên kia đồi của D, Nhiệt đới buồn của Phương Rong và Lý Hàng Khơi của Phương Nam.

Văn học tuổi 20 là giải thưởng văn học do Nhà xuất bản Trẻ, Hội Nhà văn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức. Trải qua 5 lần tổ chức, cuộc thi đã trao giải cho 49 tác giả cùng 54 tác phẩm thắng cuộc. Năm nay, cuộc thi đã nhận được 328 tác phẩm dự thi (bao gồm 149 truyện dài và 179 truyện ngắn). Độ tuổi người dự thi có biên độ rộng từ 12 đến 63 tuổi.

Tin, ảnh: Lin Trần

>> Kết quả cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20
>> Phóng viên Hạ Anh Báo Thanh Niên đoạt giải nhất Sáng tác văn học tuổi 20 lần III

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.