Vấn nạn bỏ quốc tịch để trốn quân dịch tại Hàn Quốc

19/09/2016 14:41 GMT+7

Đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 19.9 cho biết mỗi năm có hàng ngàn nam thanh niên ở nước này từ bỏ quốc tịch để trốn nghĩa vụ quân sự.

Ông Kim Joong-ro, đại diện của đảng Saenuri nói rằng có 17.222 nam giới Hàn Quốc trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đã từ bỏ quốc tịch từ năm 2012 đến tháng 7.2016, tức mỗi năm có khoảng 3.400 người ra nước ngoài lưu trú nhằm trốn quân dịch.
Hầu hết những người này xin từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc để trở thành công dân của Mỹ, Nhật Bản hay Canada, theo Yonhap. Ông Kim cho biết trong số những người quyết định từ bỏ quốc tịch có thành viên trong gia đình công chức cao cấp. Theo ông, chính phủ cần có biện pháp  ngăn chặn tình trạng này, như cấm không cho những người từ bỏ quốc tịch hoạt động kinh tế ở trong nước.
Theo luật định, tất cả các nam công dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 35 phải phục vụ trong quân đội khoảng 2 năm.
Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với tất cả nam giới Hàn Quốc AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.