Vay nợ nước ngoài hơn 2,3 tỉ USD

07/09/2017 07:34 GMT+7

Báo cáo ngày 6.9 của Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng qua, cơ quan này đã ký 2 hiệp định vay nợ nước ngoài trị giá 293,5 triệu USD.

Tính lũy kế từ đầu tháng 1 đến hết tháng 8, Bộ Tài chính đã ký 23 hiệp định vay nợ nước ngoài với tổng số tiền hơn 2,31 tỉ USD.
Bên cạnh đó, việc giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian qua đã đạt khoảng 1,83 tỉ USD (tương đương khoảng 41.026 tỉ đồng). Đồng thời số tiền trả nợ từ ngân sách nhà nước trong tháng 8 đạt 66,4 triệu USD và lũy kế sau 8 tháng đạt 1,1 tỉ USD. 
Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước tổng cộng từ đầu năm đến hết tháng 8 đạt 762.800 tỉ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước tổng cộng đạt 793.560 tỉ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.
Mức bội chi ngân sách nhà nước sau 8 tháng năm nay là 97.200 tỉ đồng, bằng 56,4% dự toán năm.

tin liên quan

11 tháng vay nợ nước ngoài hơn 5 tỉ USD
Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố ngày 2.12, tính đến hết tháng 11 đã có 34 hiệp định vay nước ngoài được ký kết với tổng số vốn vay hơn 5,138 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.