VCK EURO 2020: HLV Loew hết ‘cứng đầu’, gọi Thomas Muller trở lại tuyển Đức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/05/2021 09:48 GMT+7

HLV Joachim Loew đã quyết định gọi trở lại tiền đạo kỳ cựu Thomas Muller trong danh sách dự VCK EURO năm nay sau khi bỏ rơi ngôi sao tấn công của Bayern Munich kể từ cuối năm 2018.

Thông tin trên được tiết lộ bởi tờ Bild của Đức khi HLV Loew chuẩn bị công bố danh sách 26 tuyển thủ vào ngày 19.5 chuẩn bị dự VCK EURO năm nay, diễn ra từ ngày 11.6 - 11.7. Trước đó, chiến lược gia 61 tuổi này đã có cuộc gọi điện với Muller để nói về việc có thể triệu tập tiền đạo của CLB Bayern Munich để củng cố tuyển Đức đang sa sút trong thời gian gần đây.

Muller (trái) và cặp trung vệ Jerome Boateng, Mats Hummels bị HLV Loew loại khỏi tuyển Đức từ năm 2018

AFP

Quyết định trên đã nhận được sự phản hồi tích cực từ dư luận bóng đá Đức bởi kinh nghiệm và phong độ tốt của Muller có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho “Cỗ xe tăng” Đức. Trận đấu gần nhất của ngôi sao 31 tuổi này với Die Mannschaft vào tháng 11.2018 khi Đức hòa Hà Lan 1-1 ở khuôn khổ UEFA Nations League. Đó là lần thứ 100 mà Muller khoác áo tuyển Đức và tưởng như là lần cuối cùng được chơi cho tuyển quốc gia.
Theo đó, tháng 3.2019, ông Loew tuyên bố rằng sẽ không còn chọn Muller, cặp trung vệ Jerome Boateng và Mats Hummels: “Năm 2019 là năm dành cho một đội tuyển quốc gia Đức mới. Sau khi đoạt vé dự VCK EURO 2020, chúng tôi đang gửi một tín hiệu rõ ràng rằng, các cầu thủ đội tuyển quốc gia trẻ sẽ có không gian họ cần phát triển đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi muốn đưa đội hình với những gương mặt mới. Tôi tin rằng đây là bước đúng đắn".
Muller lúc đó đã không hài lòng với quyết định của HLV Loew, thừa nhận nó là một cú sốc, khi nói: "Tất nhiên tôi đã ngạc nhiên bởi quyết định của HLV. Một HLV đội tuyển quốc gia phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc của họ, tôi không thắc mắc điều đó. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, tôi càng tức giận về kế hoạch này và có gì đó với những tuyên bố dứt khoát như thế”.

Muller (số 25) vẫn là nguồn cảm hứng trên hàng công Bayern Munich

AFP

Quyết định của HLV Loew dù nhận nhiều lời bênh vực nhưng cũng không ít hoài nghi, nhất là sau khi tuyển Đức bị loại sốc ở vòng bảng World Cup 2018. Gần đây, sóng gió tiếp tục nổi lên khi đội quân của Loew nhận một số thất bại “xấu hổ” như thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha (UEFA Nations League) và thua sốc Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022.
Sự cương quyết của ông Loew cuối cùng đã không thể duy trì, nhất là sau khi nhà cầm quân này tuyên bố sẽ từ chức sau VCK EURO năm nay, cũng như nhận ra một số sai lầm. Theo tờ DW, Muller sẽ được đưa vào đội hình đến VCK EURO và dư luận đang đợi sự trở lại của Boateng lẫn Mats Hummels.
Trên thực tế, Muller vẫn tạo được sự ảnh hưởng lớn trong lối chơi của Bayern Munich mùa này khi ghi 15 bàn sau 45 lần ra sân. Ở tuổi 31, tiền đạo này vẫn duy trì phong độ tốt để giúp “Hùm xám” đoạt chức vô địch Bundesliga mùa này và cùng là lần thứ 9 liên tiếp.

Thủ môn Marc-Andre Ter Stegen (phải) sẽ không thể dự VCK EURO do chấn thương

AFP

Trong khi nhiều người hâm mộ Đức sẽ rất vui khi chứng kiến Muller trở lại, thì họ cũng có một số tin xấu của tuyển quốc gia như thủ môn Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen sẽ không thể dự VCK EURO do vừa thông báo phải trải qua phẫu thuật đầu gối. “Tôi rất buồn vì sẽ bỏ lỡ EURO 2020 mùa hè này cùng với Đức. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi sẽ là một người hâm mộ ở nhà cổ vũ tuyển nước mình, tôi hy vọng tuyển Đức sẽ đăng quang!”, Ter Stegen viết trên tài khoản Instagram.
Mặc dù HLV Loew vẫn tiếp tục chọn Manuel Neuer là “người gác đền” khung thành tuyển Đức, nhưng sự vắng mặt của Ter Stegen lấy đi của Die Mannschaft một thủ môn xuất sắc. HLV Loew vẫn có nhiều sự lựa chọn để có thể thay thế cho Ter Stegen như thủ môn Bernd Leno (Arsenal), Stefan Ortega (Arminia Bielefeld), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.