VCK EURO 2020: HLV Loew hết 'ngoan cố', chính thức gọi Muller và Hummels trở lại tuyển Đức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/05/2021 19:37 GMT+7

HLV tuyển Đức Joachim Loew ngày 19.5 đã công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức dự VCK EURO năm nay, trong đó ông đã quyết định điền tên 2 cựu binh Thomas Mueller và Mats Hummels.

Trung vệ 32 tuổi của Dortmund, Hummels và tiền đạo Mueller (31 tuổi) của Bayern Munich đều bị Loew thẳng tay loại khỏi tuyển Đức kể từ sau World Cup 2018 để xây dựng lại đội bóng. Thậm chí, HLV này còn tuyên bố sẽ không bao giờ trao cơ hội trở lại cho 2 ngôi sao này.

Vì sao sau 3 năm HLV Loew gọi lại ‘lão tướng’ Muller lên tuyển Đức

Đây là những cựu binh từng cùng chiến lược gia này đăng quang World Cup 2014. Tuy nhiên, trước sức ép dư luận và sự cần thiết kinh nghiệm để củng cố tuyển Đức, ông Loew đã quyết định gọi trở lại Muller và Hummels khi chứng kiến cả hai vẫn duy trì phong độ tốt ở CLB.
Theo báo giới Đức, một phần lý do khiến ông Loew không còn “ngoan cố” bắt nguồn từ thành tích bết bát của đội tuyển trong 18 tháng qua, trong đó đặc biệt là thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha (tại UEFA Nations League) và thua sốc Bắc Macedonia 1-2 (vòng loại World Cup 2022).
Muller đã ghi 11 bàn và có 18 đường kiến tạo ấn tượng trong mùa giải này, góp phần giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga lần thứ 9 liên tiếp, trong khi Hummels là trụ cột hàng thủ của Dortmund.
Với việc thủ môn Marc-Andre ter Stegen sẽ bỏ lỡ VCK EURO năm nay (diễn ra từ ngày 11.6 - 11.7) do chấn thương, Bernd Leno của Arsenal và Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) sẽ chơi dự bị cho Manuel Neuer (Bayern Munich). Các ngôi sao thi đấu ở Ngoại hạng Anh gồm Robin Koch (Leeds), Antonio Rudiger, Kai Havertz, Timo Werner (đều của Chelsea) và Ilkay Gundogan (Man City) cùng có tên trong danh sách.

Hummels (phải) vẫn duy trì phong độ tốt ở Dortmund

AFP

Tuyển Đức sẽ đối mặt với khó khăn ngay từ vòng bảng khi đối mặt với nhà vô địch thế giới Pháp, đương kim vô địch Bồ Đào Nha và Hungary thuộc khuôn khổ bảng F. Tuy nhiên, đội quân của HLV Loew (người sẽ từ chức sau VCK EURO năm nay) sẽ có lợi thế khi cả 3 trận đấu vòng bảng đều được chơi trên sân nhà Allianz Arena tại Munich.

Danh sách 26 tuyển thủ Đức

Thủ môn: Neuer, Leno, Trapp

Hậu vệ: Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule

Tiền vệ: Can, Goretzka, Gundogan, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus

Tiền đạo: Gnabry, Havertz, Hofmann, Muller, Sane, Volland, Werner

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.