VCK EURO: Sau hàng loạt cú sốc nặng, tuyển Đức 'cầu cứu' cựu binh Thomas Muller

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/05/2021 19:00 GMT+7

HLV tuyển Đức Joachim Loew được cho là đã liên hệ với Thomas Muller và sẵn sàng lần đầu tiên triệu tập tiền đạo kỳ cựu của Bayern Munich lần đầu tiên kể từ năm 2019 vào đội hình tham dự VCK EURO năm nay.

Theo nhật báo Bild hôm 11.5, HLV Loew đã gọi điện cho Mueller và "nói với anh ấy rằng muốn gọi trở lại" khi tuyển Đức chuẩn bị chốt đội hình 26 cầu thủ vào ngày 19.5 để tham dự VCK EURO năm nay.

Muller vẫn duy trì phong độ tốt ở Bayern Munich

AFP

Mueller đang có phong độ xuất sắc ở Bayern Munich, đội vừa trở thành nhà vô địch Bundesliga mùa thứ 9 liên tiếp hồi cuối tuần trước. Hồi tháng 3.2019, Loew từng tuyên bố các cựu binh Mueller, cặp trung vệ Jerome Boateng và Mats Hummels sẽ không còn nằm trong kế hoạch khi ông xây dựng lại đội hình sau thất bại ở World Cup 2018, nơi mà “Cỗ xe tăng” Đức bị loại sốc ở vòng bảng với tư cách đương kim vô địch.
Tuy vậy, sau những kết quả muối mặt ở UEFA Nations League trước Tây Ban Nha (thảm bại 0-6) và thất bại sốc 1-2 trước Bắc Macedonia tại vòng loại World Cup 2022 gần đây, chiến lược gia 61 tuổi đã hứng chịu cơn bão chỉ trích, trong đó dư luận yêu cầu ông phải triệu hồi những cựu binh đang có phong độ tốt trở lại. Áp lực từ người hâm mộ là một phần nguyên nhân dẫn đến việc HLV Loew trước đó tuyên bố sẽ từ chức HLV trưởng khi kỳ EURO năm nay (diễn ra từ ngày 11.6 - 11.7) kết thúc sau 15 năm nắm quyền.

Tuyển Đức liên tiếp nhận những thảm bại gần đây

AFP

Mueller đã có 100 lần ra sân cho tuyển Đức (ghi 38 bàn) kể từ khi ra mắt vào năm 2010 và là một phần quan trọng của đội vô địch World Cup 2014. Theo tờ Bild, ông Loew đã mở đường cho sự trở lại của Mueller khi đảo ngược quyết định của mình vì đại dịch Covid-19 đã cản trở nỗ lực cải tổ tuyển Đức. Ở VCK EURO năm nay, tuyển Đức nằm cùng bảng với nhà vô địch thế giới Pháp, đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha và Hungary.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.