VCK U.23 châu Á: Thái Lan nhận thưởng sớm, thêm lo nhiều

Giang Lao
Giang Lao
10/01/2020 14:35 GMT+7

Theo tờ Siam Sport, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã thưởng “nóng” cho U.23 Thái Lan 10 triệu baht (khoảng 7,6 tỉ đồng) sau trận thắng Bahrain 5-0 ở trận ra quân bảng A ngày 8.1. Tuy nhiên, việc thưởng sớm này khiến báo chí Thái Lan cảnh báo đội nhà chớ có bay bổng, vì mục tiêu vào tứ kết vẫn chưa đạt được.

Mặc dù vậy, FAT vẫn háo hức thưởng “nóng” ngay cho U.23 Thái Lan, vì lý do đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng này sau 2 lần dự trước đó (2016 và 2018) đều chẳng có chiến thắng nào (chỉ hoà và thua).
Hiệu ứng này phải nói là nhờ sự ảnh hưởng của U.23 Việt Nam (VN) sau chiến tích vào đến chung kết năm 2018, đã kéo không chỉ U.23 Thái Lan mà cả U.23 Malaysia nay đều rất tự tin hướng đến mục tiêu giành chiến thắng mỗi khi tham dự các vòng chung kết U.23 châu Á.
Tuy nhiên, sau chiến thắng đầu tiên và ngọt ngào tới 5-0 trước Bahrain, FAT ngoài việc lấy lý do thưởng cho trận thắng đầu tiên của Thái Lan tại U.23 châu Á, thì qua đó cũng thể hiện đầy sự tự tin đội nhà sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết ngay sân nhà.
Tuy nhiên, tờ Bangkok Post cảnh báo: “Vẫn chưa có gì chắc chắn hết. Chiến thắng trước Bahrain sẽ là vô nghĩa, nếu như Thái Lan không thể có thêm điểm trước 2 đối thủ mạnh còn lại là Úc và Iraq trong các trận tới đây”.

Khác với sự hồ hởi của FAT, HLV Nishino tỏ ra rất thận trọng

FAT

Ngay cả HLV Akira Nishino cũng tỏ ra rất thận trọng, và cảnh báo các cầu thủ của mình: “Những đối thủ mạnh, và tranh chấp thực sự suất đi tiếp của Thái Lan là Úc và Iraq vẫn còn ở phía trước.
Đặc biệt, Úc là đối thủ cực mạnh, họ có ưu thế về thể hình, thể lực và thi đấu rất kỷ luật. Những đội bóng như Úc, nếu chúng tôi để mắc dù chỉ một sơ suất nhỏ thôi là trả giá đắt ngay.
Vì thế, không thể chủ quan và xem chiến thắng vừa rồi đã thực sự làm thay đổi U.23 Thái Lan. Chúng tôi cần phải chuẩn bị thật chu đáo, và củng cố lại một vài sai sót sau trận ra quân với Bahrain”.
Ở trận tới trong lượt thứ 2 bảng A, U.23 Thái Lan gặp Úc lúc 20 giờ 15 trên sân Rajamangala, còn Bahrain gặp Iraq lúc 17 giờ 15 ngày 11.1 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.