VĐV đua thuyền 15 tuổi thiệt mạng khi tập luyện ở Hải Dương

23/03/2017 22:53 GMT+7

Tối 23.3, ông Nguyễn Hải Đường – Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II Tổng cục Thể dục thể thao cho biết, VĐV đua thuyền của Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao dưới nước Hải Dương (Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hải Dương), Phạm Gia Phái đã bị thiệt mạng khi đang tập luyện tại hồ Bạch Đằng (Hải Dương) vào chiều 23.3.

Theo thông tin ban đầu do ông Đường cung cấp, VĐV Phạm Gia Phái năm nay 15 tuổi, tham gia tập luyện ở đội đua thuyền canoeing Hải Dương từ tháng 11.2016 (đội này mới được thành lập cách đây 1 năm).
Vào 14 giờ chiều 23.3, khi đang tập cùng các VĐV khác khoảng được gần một tiếng, Phạm Gia Phái xin dừng tập vì lý do sức khỏe, mà có thể là do bị cảm. Vì vậy khi quay trở lại bờ, Phái đã bị ngã và chìm luôn chứ không có động tác kêu cứu. Ngay khi phát hiện ra sự cố, xuồng cứu hộ và xuồng môi trường của hồ Bạch Đằng đã cùng lúc triển khai cứu nạn, nhưng không tìm thấy ngay được thi thể Phái mà phải lúc lâu sau mới vớt được em lên bờ.
Trao đổi với thethao.thanhnien.vn cũng trong tối 23.3, ông Lương Văn Cầu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an Hải Dương đã tiến hành các trình tự cần thiết liên quan đến vụ việc. Còn theo bà Nguyễn Thị Việt Nga – giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hải Dương, Phạm Gia Phái là VĐV rất giỏi môn bơi vì tiêu chí đầu tiên để tuyển chọn VĐV vào đội đua thuyền, VĐV đó phải bơi giỏi.
Ngay chiều 23.3, công an Hải Dương đã đến hiện trường và tiến hành giải phẫu pháp y. Biên bản giải phẫu đã có nhưng sáng 24.3 Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hải Dương mới có thể cung cấp kết luận về nguyên nhân chính xác dẫn tới sự qua đời của VĐV Phạm Gia Phái. Cũng trong sáng 24.3, gia đình Phái sẽ tiến hành tang lễ cho em tại nhà riêng ở xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.