VĐV môn vật hành hung trọng tài

04/12/2014 07:40 GMT+7

Trong ngày thi đấu môn vật Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 tại Thái Bình vào sáng qua, tuyển thủ quốc gia Lê Duy Hợi đã bất ngờ xông vào hành hung trọng tài Nguyễn Đình Hùng.

Trong ngày thi đấu môn vật Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 tại Thái Bình vào sáng qua, tuyển thủ quốc gia Lê Duy Hợi đã bất ngờ xông vào hành hung trọng tài Nguyễn Đình Hùng.

>> Sự cố tại môn vật: Bị xử ép, Lê Duy Hợi đánh trọng tài
>> HLV Nguyễn Đình Hưng xin từ chức
>> HLV Nguyễn Đình Hưng từ chức ở V.Hải Phòng

VĐV môn vật hành hung trọng tài
Lê Duy Hợi để lại nhiều hình ảnh xấu - Ảnh: Khả Hòa 

Sự cố đáng tiếc này xảy ra ở Nhà thi đấu đa năng Thái Bình trong trận tranh HCV hạng 66 kg nam vật tự do giữa đô vật Bùi Tuấn Anh (Hà Nội) và Ngô Thế Sao (Quân đội). Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và khi chỉ còn 4 giây, do hai đô vật ôm nhau lăn ra ngoài thảm, trọng tài (TT) Phạm Văn Tùng đã cho dừng tình huống để yêu cầu cả hai vào thảm thi đấu tiếp. VĐV Lê Duy Hợi đứng ở ngoài, bất ngờ lao vào TT bàn Nguyễn Đình Hùng, đạp rất mạnh vào người TT này. Vì đột ngột bị tấn công, TT Hùng đã không kịp phản ứng gì, sau đó Hợi định đánh tiếp nhưng mọi người ở ngoài đã kịp ngăn cản.

Sự việc đáng lên án chưa dừng lại ở đây. Trưởng bộ môn vật CLB Quân đội, ông Nghiêm Xuân Thái, và chỉ đạo viên của đô vật Ngô Thế Sao cũng xông vào bàn ban tổ chức, cự cãi với Trưởng bộ môn vật Tổng cục TDTT Nguyễn Thế Long. Ông Thái cho rằng TT Hùng (Thanh Hóa) điều hành không khách quan không riêng trận này làm bàn mà các trận khác đã nhiều lần gây ức chế cho VĐV Quân đội. Trận đấu nói trên đã phải dừng trong 30 phút và khi đấu trở lại, VĐV Bùi Tuấn Anh đã đoạt HCV.

Sau khi nghe báo cáo, ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT đã yêu cầu BTC phải viết rõ trong biên bản toàn bộ sự việc và xử lý nghiêm khắc theo luật, điều lệ vì những hành vi nói trên đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng. VĐV Lê Văn Hợi đã bị truất quyền thi đấu ở hạng cân của mình còn ông Nghiêm Xuân Thái cũng bị truất quyền chỉ đạo. Sắp tới, Tổng cục TDTT sẽ xem xét để có thể đưa ra hình thức xử lý cao hơn.

Đây không phải lần đầu tiên VĐV Lê Duy Hợi xô xát với TT. Năm 2007, khi tham dự SEA Games 24, do bị TT người Hàn Quốc ép trắng trợn trong trận đấu gặp VĐV chủ nhà Thái Lan, Hợi đã thua cuộc. Sau đó, VĐV này đã tấn công bằng cú đá song phi vào người TT này.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.