Về các vụ người nước ngoài trộm cướp tiền: Những tên trộm cướp sử dụng "chiêu thức" gì ?

22/02/2008 23:59 GMT+7

* Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo C14B làm rõ Hôm qua 22.2, thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã có cuộc trao đổi với PV Thanh Niên về vụ việc nhóm người nước ngoài gây án trộm cướp ở nhiều nơi khiến dư luận bức xúc trong mấy ngày qua.

* Thưa ông, Công an TP.HCM đã xử lý trường hợp nào tương tự như hành vi của các nhóm cướp "ảo thuật" mà dư luận phản ánh? 

- Loại tội phạm này xuất hiện từ giữa năm 2006, rồi sau đó không thấy xuất hiện nữa. Thời gian gần đây, nhóm người này liên tiếp gây án ở TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Từ trước đến nay, Công an TP.HCM xử lý khoảng 6 vụ, trong đó chỉ có 2 vụ đưa ra truy tố, số còn lại buộc xuất cảnh. 

* Có một số nạn nhân sau khi phát hiện mình bị mất tiền vẫn không hiểu tại sao mình lại dễ dãi với nhóm cướp "ảo thuật" như vậy. Có người nói bị thủ phạm "bỏ thuốc mê"... Trong những vụ việc đã được Công an TP.HCM xử lý từ trước đến nay, có vụ nào cơ quan chức năng phát hiện thủ phạm dùng thủ đoạn như thế?

- Thực tế cho thấy đối tượng không sử dụng thuốc, hóa chất gì cả. Thủ đoạn của bọn chúng thường có một người "che chắn" làm động tác giả hỏi han lung tung, chỉ trỏ nhằm phân tán tinh thần nạn nhân để đồng bọn nhanh tay rút bớt tiền trong cọc tiền hoặc tủ của nạn nhân...

Vào lúc 11 giờ ngày 11.4.2006, Huang Qiude (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vào cửa hàng bán hoa số F7/13 hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) của chị Trương Thị Mỹ Lệ (38 tuổi), nói bằng tiếng Việt mua bó hoa trị giá 18.000 đồng và đưa tờ 500.000 đồng. Chị Lệ thối lại 1 tờ 100.000 đồng, 6 tờ 50.000 đồng và định lấy tiền lẻ để thối tiếp thì Huang Qiude nói bằng tiếng Trung Quốc với chị Lệ và cứ chỉ vào tờ 100.000 đồng. Chị Lệ nghĩ người này yêu cầu thối bằng tờ 100.000 đồng nên vào lấy cọc tiền 12 triệu đồng trong túi áo khoác ra đưa 3 tờ 100.000 đồng cho Huang Qiude. Bất ngờ, hắn ta thò tay vào túi áo lấy cọc tiền 12 triệu đồng. Chị Lệ vội la lên và giật lại được 4,3 triệu đồng, số tiền còn lại hắn đưa cho đồng bọn lên xe bỏ chạy. Nghe tiếng la của chị Lệ, người dân vào cuộc và bắt được Huang Qiude giao cho Công an P.Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh). Vụ này, công an xác định đủ chứng cứ vì ngoài nạn nhân còn có một nhân chứng khác trực tiếp nhìn thấy vụ việc. 

Đàm Huy

* Đã từng xảy ra trường hợp ở Nha Trang là chính nạn nhân bắt giữ nghi phạm giao cơ quan công an nhưng công an lại trả tự do với lý do không đủ chứng cứ. Vậy trong trường hợp vừa xảy ra ở Q.2, nghi phạm cũng bị bắt khi trên người không còn tiền tang vật, PC14 sẽ xử lý như thế nào?

- Chúng tôi đã có nhận báo cáo nhưng vụ việc không đủ chứng cứ nên không khởi tố hình sự được. Yếu tố chứng cứ rất quan trọng. Nếu vụ việc nào không đầy đủ chứng cứ thì cơ quan công an không thể khép tội được. 

* Trong tình hình hiện tại, cơ quan chức năng cần làm gì để ngăn chặn những vụ mới sẽ xảy ra và người dân cần phải làm gì để giảm thiểu những thiệt hại, mất mát cho chính mình?

- Khách nước ngoài vào Việt Nam du lịch, đầu tư kinh doanh ngày càng nhiều, bọn tội phạm lợi dụng "làn sóng" này du nhập Việt Nam để gây án. Phần lớn các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Campuchia với mục đích du lịch. Công an TP.HCM kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu người dân phát hiện người nước ngoài đến mua hàng, đổi tiền có biểu biện bất minh thì nên chủ động có biện pháp bảo vệ tài sản của mình, thông báo cho bạn hàng xung quanh biết để đề phòng... 

Về phía Công an TP.HCM, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, tăng cường theo dõi quản lý nơi cư trú của các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua đường bộ từ cửa khẩu Campuchia. Bên cạnh đó, người dân cần phải cảnh giác đối với nhiều loại tội phạm khác đang "rình rập" như: rửa đô-la "đen" thành đô-la "trắng"; giả mạo hộ chiếu để rút tiền gửi ngân hàng đặt tại nước ngoài...

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo C14B làm rõ

Liên tục trong các số báo gần đây, Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh việc bọn cướp người nước ngoài tiếp tục gây án tại nhiều địa phương ở Việt Nam bằng thủ đoạn tráo đổi tiền và cướp tiền trắng trợn tại một số cửa hàng. Đáng chú ý, tại TP Nha Trang, người dân đã bắt quả tang được tên cướp người nước ngoài tên là Ayatollah Abogfazi Hosseie và đưa đến cơ quan công an, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì, tên này lại được thả ngay gây ra sự bức xúc trong dư luận những người bị hại. Đặc biệt, ngay sau khi hình ảnh của tên cướp này được đăng trên trang nhất Báo Thanh Niên, một số độc giả của báo ở tỉnh Quảng Ninh đã gọi điện về đường dây nóng của tòa soạn cho biết, chính Ayatollah Abogfazi Hosseie đã từng gây ra một số vụ tráo tiền và cướp tiền tại TP Hạ Long, Quảng Ninh và đã từng bị bắt giữ. 

Chiều 21.2, trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề trên, thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng Cơ quan điều tra - Bộ Công an cho biết: Sau khi nhận được những thông tin về các vụ việc này, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14B phía Nam phối hợp với Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa kiểm tra, xác minh các thông tin nêu trên Báo Thanh Niên, làm rõ và nghiêm khắc xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Việt Chiến

Hữu Phú - Đàm Huy (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.