
Phe vé chợ đen rao bán “hết tốc lực” trước sân Mỹ Đình
Không chỉ rao bán vé khai mạc SEA Games trên mạng xã hội, ngay sau khi thời tiết tại Hà Nội đã ổn định, những con buôn vé chợ đen tranh thủ rao bán vé đầy nhộn nhịp ngay trước cổng sân Mỹ Đình.
Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, các bến xe cũng chưa tổ chức bán vé tết nhưng các nhà xe cố định chạy tuyến từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung gần như đều đã “khóa sổ” vé những ngày cao điểm.
Vé chợ đen của trận Việt Nam và Thái Lan đang nóng lên từng ngày khi giá được đẩy lên với mức chóng mặt.
Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán vé qua mạng hai trận đấu của Việt Nam gặp UAE và gặp Thái Lan không chỉ “xóa sổ” được những cảnh tượng “kinh hoàng” khi khán giả không phải chen lấn xếp hàng mà còn khiến chợ đen bớt ầm ĩ hơn.
Vào giữa trưa ngày 10.10, 8 tiếng trước trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tình hình phe vé quanh sân Mỹ Đình là khá dịu, không sốt hầm hập như trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về việc một số khán giả mua vé trận VN gặp Malaysia vòng loại World Cup 2022 từ chợ đen một cách rất dễ dàng, thậm chí “muốn mua bao nhiêu cũng có”, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã cho xác minh lại các nguồn phân phối để có câu trả lời sớm nhất trước dư luận.
Trước cơn sốt vé trận “đại chiến” với tuyển Việt Nam (VN) ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo CĐV chủ nhà và đội khách tránh việc mua phải vé chợ đen hoặc vé giả có thể được bán trước sân Thammasat.
Chấp nhận bỏ tiền mua vé "chợ đen" để xem trận TP.HCM - Hà Nội (vào chiều 26.7), nhiều người may mắn mua được vé thật, nhiều người lại lao đao vì mua phải vé giả.
Hàng chục lãnh đạo, nhân viên ngành đường sắt đã bị kỷ luật sau loạt bài điều tra Lật tẩy đường dây người "nhà tàu" bán vé lụi đăng tải trên Báo Thanh Niên.
Trung tá Đới Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự - Công an Q.3, TP.HCM, cho biết đã mời những “cò” vé hoạt động ở ga Sài Gòn lên trụ sở làm việc.
Bộ GTVT sẽ lập đoàn kiểm tra quy trình bán vé tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam liên quan đến loạt bài Lật tẩy đường dây người 'nhà tàu' bán vé lụi mà Báo Thanh Niên vừa phản ánh.
Qua 3 kỳ của loạt bài điều tra "Lật tẩy đường dây người “nhà tàu” bán vé lụi", ốBáo Thanh Niên đã dần lột tả đường dây đưa khách đi tàu không vé của "bộ ba" gồm: "cò" vé, nhân viên hướng dẫn trong nhà ga và nhân viên trên tàu. "Bộ ba" này có thể ví như những "ký sinh trùng" ăn bám vào ngành đường sắt.