Vẽ mặt xong thì bị dị ứng da, chữa 2 năm vẫn không hết

31/05/2018 13:33 GMT+7

Jessica Bermudez (ở Florida, Mỹ) đầu tháng nay đã đưa đơn kiện công viên vui chơi giải trí Legoland vì con trai cô ta bị dị ứng da sau khi được vẽ mặt tại khu vui chơi này.

Theo Fox News ngày 30.5, cô Bermudez cho biết dị ứng da này có thể sẽ bị suốt đời.
Vào tháng 5.2016, gia đình cô đã đưa con trai đến công viên Legoland để chơi. Ở đó, con trai cô đã được một nhân viên ở đó vẽ mặt. Sau chuyến đi chơi đó, thỉnh thoảng con trai cô than phiền mặt cậu bé bị ngứa và đỏ.
Từ đó, Bermudez để ý đến những triệu chứng này và thấy có thêm mụn nổi trên má cậu bé. Cô đã đưa con trai đi khám bác sĩ và được cho thuốc uống.
Tuy nhiên, mụn trên má không hết mà còn lan rộng ra xung quanh má, mũi và miệng, theo đơn kiện. Cô buộc phải đưa con trai đến gặp bác sĩ lần nữa. Các bác sĩ ở đó chẩn đoán cậu bé bị chàm bội nhiễm và cho thuốc thoa.
Nhưng tình trạng da của cậu bé càng ngày càng tệ. Cô phải đổi bác sĩ khác. Sau 23 tháng điều trị, tình trạng da của cậu bé vẫn không có gì tiến triển mà ngày càng tệ hơn. Các bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân tại sao.
Junior Mentor, một thành viên trong gia đình nói với Orlando Sentinel, cậu bé bị bạn bè cùng trường trêu chọc sau khi thấy tình trạng da của cậu.
Đại diện của công ty Legoland nói với Fox News: “Chúng tôi luôn quan tâm đến sự thoải mái và sức khỏe của khách đến chơi. Chúng tôi chưa nghe một thông tin nào về đơn kiện này và vì thế không thể nói gì vào thời điểm này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.