Về nhà đi con kết thúc viên mãn, fan hụt hẫng vì hết phim

13/08/2019 09:23 GMT+7

Tối 12.8, tập cuối Về nhà đi con lên sóng mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Trải qua nhiều sóng gió, ba cô con gái nhà ông Sơn tìm được những hạnh phúc cho riêng mình.

Về nhà đi con tập 85, Quốc (Tuấn Tú) được ông Sơn (NSƯT Trung Anh) ủng hộ hết mình trong chuyện tình cảm với Huệ (Thu Quỳnh). Trong khi đó, cô con út Dương (Bảo Hân) không chỉ tạo ấn tượng trong khoảnh khắc tiễn Bảo đi du học mà còn gây xúc động khi mặc chiếc váy trắng của bố tặng. Đây là điều ông Sơn mong mỏi từ bấy lâu. Vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh này, người cha già vỡ òa trong hạnh phúc: “Con không cần phải giống một đứa con trai. Chỉ cần con là chính con thôi. Con vui, con hạnh phúc là bố mừng rồi”, ông nói.
Mối quan hệ giữa Thư và Vũ nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Con trai ông Luật sau khi trải qua sóng gió, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Thư và bắt đầu “cua lại” vợ. Để tỏ tình với Thư, anh nhờ Dũng hẹn cô đi công tác và bất ngờ xuất hiện, trao lại chiến nhẫn cưới của cả hai khiến cô xúc động. Được sự ủng hộ của gia đình hai bên, cặp đôi “gương vỡ lại lành" đúng như kỳ vọng của nhiều fan trước đó.

Khoảnh khắc Thư và Vũ yêu lại khiến khán giả thích thú

Ảnh: FBNV

Bộ phim kết thúc bằng những lời tự sự đầy trưởng thành của Dương khi nhìn lại sóng gió đã qua. Kèm theo đó, những thước phim tua chậm, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình khiến khán giả xúc động. Dương tâm sự: “Bố không hoàn hảo, cũng có nhiều sai lầm nhưng bố tôi hi vọng sai ở đâu là sẽ sửa. Ở mỗi bước trưởng thành, tôi nhận ra sự vĩ đại của bố nằm ở những điều bé nhỏ và sự bao dung của bố nằm ở những điều khắt khe… Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi và chị Thư, chị Huệ đều nghe bố nói: “Về đi con, về nhà với bố". Vì bố là bố, bố là nhà, bố là gia đình, bố là tất cả. Tiếng gọi về nhà với chúng tôi mãi mãi là về với bố, về trong yêu thương của bố".
Chia sẻ về dự án này, Thu Quỳnh xúc động: “Cảm ơn những tình cảm các bạn đã dành cho chúng tôi. Mai thôi, các bạn sẽ quên nhưng hãy nhớ có một Về nhà đi con đã giúp các bạn nhớ đến mái ấm của mình, nơi đó gọi là nhà".
Tuấn Tú trải lòng: “Hôm nay ngày cuối cùng phát phim, mọi người đều có chung một cảm giác buồn buồn vì tiếc nuối. Một bộ phim về gia đình kết thúc nhưng giá trị về gia đình thì luôn tồn tại trong tất cả chúng ta. Hãy yêu thương gia đình, những người xung quanh và sống tích cực". 

So với nhiều dự án trước, cái kết của Về nhà đi con được đánh giá mang đến nhiều cảm xúc cho người xem

Ảnh: FBNV

Trên Fanpage phim, khán giả dành lời khen cho cái kết viên mãn mà nhà sản xuất mang đến. Đồng thời, một bộ phận người xem bày tỏ niềm tiếc nuối khi Về nhà đi con kết thúc. Một tài khoản bình luận: “Bộ phim hay, ý nghĩa, đậm chất nhân văn. Cảm ơn toàn bộ đoàn làm phim đã mang đến cho khán giả một dự án truyền hình tuyệt vời". “Đây là bộ phim đầu tiên mình xem đi xem lại nhiều lần. Kết phim rất vui nhưng hết phim mình lại buồn", tài khoản khác chia sẻ.
Người xem khác bình luận: “Cái kết mãn nhãn quá. Đoạn cuối xem mà rưng rưng nước mắt. Giá như chiếu thêm một chút về cái kết của cô Hạnh nữa thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều". “Cái kết quá đẹp, làm khán giả vừa lòng. Về nhà đi con xứng đáng đoạt giải phim truyền hình hay nhất của năm. Một dự án nhiều cảm xúc và ý nghĩa", tài khoản khác khen ngợi.
Được biết bên cạnh 85 tập phát sóng chính, Về nhà đi con sẽ có thêm phần ngoại truyện được phát sóng từ ngày 13.8 trên nền tảng số VTV giải trí. Theo đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, phần ngoại truyện sẽ là những câu chuyện mới phát sinh trong cuộc sống giữa các thành viên gia đình ông Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.