Vệ tinh được khai thác như thế nào?

20/04/2008 01:20 GMT+7

Sau khi vệ tinh Vinasat-1 được phóng thành công vào quỹ đạo, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trần Đức Lai và lãnh đạo VNPT đã trả lời báo chí về kế hoạch khai thác Vinasat-1.

* Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi gì từ vệ tinh Vinasat-1?

- Ông Nguyễn Bá Thước - Phó tổng giám đốc VNPT: VNPT đã là nhà khai thác vệ tinh từ những năm 1990 của thế kỷ 20 nhưng khi đó là thuê kênh từ vệ tinh của nước ngoài. Sau khi phóng thành công Vinasat-1, VNPT trở thành người chủ sở hữu quản lý, khai thác vệ tinh. Chúng tôi sẽ cạnh tranh với các nhà khai thác vệ tinh trong khu vực và trên thế giới bằng chất lượng, giá cả để có thể thu hút khách hàng tiềm năng. Sau khi bộ máy cán bộ đã và đang được đào tạo ở nước ngoài có thể vận hành ổn định vệ tinh, khi số lượng khách hàng tăng lên, chắc chắn giá thành chúng tôi đưa ra sẽ rẻ hơn so với một số nhà cung cấp mà các doanh nghiệp, cơ quan của Việt Nam đang phải thuê.

Thêm vào đó, khi khai thác Vinasat-1, cả nền kinh tế tiết kiệm được một lượng ngoại tệ đáng kể. Hiện nay mỗi năm các doanh nghiệp, cơ quan ở Việt Nam bỏ ra 15-16 triệu USD để thuê kênh vệ tinh của nước ngoài.

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, chúng tôi còn phải có trách nhiệm với cộng đồng, sao cho người dân ở vùng sâu, vùng xa có được thụ hưởng lợi ích từ Vinasat-1. Qua các quỹ hỗ trợ phát triển viễn thông, các chính sách của nhà nước, sắp tới người dân ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các ngư dân đánh bắt hải sản sẽ có thêm phương tiện liên lạc với đất liền dù họ đang đánh bắt xa bờ hay ở trong điều kiện thời tiết xấu.

* Ông có thể cho biết cụ thể sau khi có Vinasat-1, các doanh nghiệp sẽ giảm được bao nhiêu chi phí so với việc họ thuê kênh vệ tinh của nước ngoài?

- Ông Nguyễn Bá Thước: Tôi có thể khẳng định giá là rất cạnh tranh, cộng với sự hỗ trợ về cơ chế chính sách và kỹ năng khai thác, tiết kiệm chi phí lao động... tôi hy vọng mức độ tăng khách hàng sử dụng kênh thông tin Vinasat-1 sẽ tăng từ 15% - 18%/năm. Và cũng tương đương như vậy, có thể giá thành thuê kênh vệ tinh của Vinasat-1 sau vài năm khai thác sẽ thấp hơn từ 15-18% so với giá của các nhà cung cấp trong khu vực.

Ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông:

Tôi muốn lưu ý một chút, khi chúng ta phóng thành công Vinasat-1 là thêm một phương thức thông tin vệ tinh để bổ sung ngoài cáp quang, viba. Còn chuyện giảm cước phí thì cần phân biệt: cước các dịch vụ cơ bản như điện thoại, internet... là do nhà nước quản lý.

Hiện nay cước của chúng ta là rất thấp rồi. Và trong xu hướng cạnh tranh thì còn tiếp tục giảm. Còn giá cước khai thác dịch vụ từ Vinasat-1 là giá thuê kênh, và khách hàng ở đây phải hiểu là khách hàng lớn gồm những người khai thác viễn thông, đài truyền hình, đài phát thanh, công an, quân đội, các doanh nghiệp... Chúng tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu là 3-4 năm tới sẽ lấp đầy dung lượng của Vinasat-1.

* Được biết Bộ Thông tin - Truyền thông cũng đã tính đến chuyện phóng tiếp vệ tinh Vinasat-2 trong vài năm tới. Các dự án phóng vệ tinh sau này có được chỉ định cho VNPT thực hiện hay sẽ mở rộng, thưa ông?

- Thứ trưởng Trần Đức Lai: Theo kế hoạch, chúng ta sẽ có một đến hai vệ tinh khác của Việt Nam trong thời gian tới. Hiện nay chúng ta đã và đang đàm phán quỹ đạo để đăng ký trước, tránh những khó khăn sau này. Tuy nhiên, thời điểm có thêm vệ tinh sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, phát triển của thị trường viễn thông. Có thể khoảng 7 - 8 năm nữa chúng ta sẽ chuẩn bị phóng cái thứ 2. Hiện nay một số nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Malaysia... đều có từ 2 -5 vệ tinh.

Với chính sách của nhà nước là mở rộng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, nếu doanh nghiệp nào có khả năng về mặt công nghệ, vốn, quản lý... thì nhà nước sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đặt hàng chế tạo, phóng vệ tinh.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.