Vedan ký cam kết bồi thường cho Bà Rịa - Vũng Tàu

13/08/2010 16:13 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ ngày 13.8, tại UBND H.Tân Thành, ông Yang Kun Hsiang, Tổng giám đốc Công ty Vedan đã ký biên bản cam kết bồi thường thiệt hại cho nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với luật sư Nguyễn Thành Ngọc, người dại diện theo ủy quyền của 1.255 hộ dân và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Trần Văn Cường, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ huy Thống kê thiệt hại kinh tế và môi trường vụ Vedan làm đại diện (ảnh).

Công ty Vedan chấp nhận bồi thường các khoản thiệt hại, gồm: 53,6 tỉ đồng cho 1.255 hộ dân; thanh toán cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chi phí điều tra, xác minh thiệt hại với số tiền 500 triệu đồng.

Công ty Vedan cam kết thanh toán toàn bộ số tiền trên chia làm hai đợt.

Đợt 1, Vedan thanh toán 50% số tiền cho các hộ dân vào tài khoản của UBND H.Tân Thành. Thanh toán 500 triệu đồng cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tài khoản của Sở NN-PTNT tỉnh này.

Đợt 2, chậm nhất đến ngày 14.1.2011, Công ty Vedan sẽ thanh toán dứt điểm toàn bộ số tiền còn lại. Nhằm bảo đảm cho việc thanh toán cho số tiền đợt 2 này, Vedan phải được sự bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng Bangkok chi nhánh tại TP.HCM.

Đại diện theo ủy quyền của 1.255 hộ dân và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cam kết thông báo, giải thích cho người dân chấp nhận mức bồi thường và rút lại toàn bộ đơn khởi kiện Công ty Vedan tại TAND H.Tân Thành, sau khi Công ty Vedan chuyển đủ số tiền bồi thường đợt 1.

* Trong một diễn biến khác, trước đó, lúc 8 giờ cùng ngày, tại cuộc họp với lãnh đạo UBND Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa và thị trấn Phú Mỹ, ông Trần Văn Cường nói: “Khi nhận số tiền mà Công ty Vedan bồi thường cho dân, phải giải quyết đưa nhanh cho 1.255 hộ dân. Vì đây là những hộ dân bị thiệt hại đã khai báo với chính quyền và họ là người đã khởi kiện Công ty Vedan”.

Ông Cường nhấn mạnh: “Toàn bộ 53,6 tỉ đồng này phải đưa đến tận tay người dân, tuyệt đối không để thất thoát, sứt mẻ một đồng nào thông qua việc yêu cầu người dân ủng hộ lụt bão, an ninh quốc phòng, tình nghĩa tình thương… hoặc huê hồng... Chính quyền và người dân sẽ giám sát việc chi trả tiền cho người dân bị thiệt hại”.

Bài, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.