Venezuela nóng bỏng vì thiếu điện

02/04/2019 08:30 GMT+7

Hôm qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo “kế hoạch 30 ngày” hạn chế sử dụng điện nhằm đối phó với tình trạng mất điện kéo dài từ ngày 25.3.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro cho biết trọng tâm của kế hoạch nhằm đảm bảo đủ nguồn điện để cung cấp nước sạch.
Cụ thể, AFP dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez cho biết chính phủ quyết định tiếp tục tạm đóng cửa các trường học và quy định ngày làm việc kết thúc lúc 14 giờ tại các cơ sở công và tư. Thiếu điện, các trạm bơm không thể hoạt động nên dịch vụ nước sạch cũng bị hạn chế, trong khi đèn đường, đèn giao thông bị tê liệt và điện thoại, dịch vụ internet phải tạm ngừng.
Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư điện lực và cơ khí Winton Cabas dự báo tình trạng mất điện có thể diễn tiến nghiêm trọng. Theo ông, mạng lưới điện cả nước hiện chỉ phát 5.500 - 6.000 MW trong tổng công suất 34.000 MW.
Chính phủ cáo buộc phe đối lập do ông Juan Guaido dẫn đầu đứng sau vụ tấn công Nhà máy thủy điện Guri cung cấp 80% điện cho cả nước dẫn đến tình trạng mất điện, dù ông này bác bỏ cáo buộc.
Cũng trong hôm qua, theo Reuters, nhiều người dân bức xúc trước tình trạng thiếu điện, nước, đã rầm rộ biểu tình tại thủ đô Caracas và một số tỉnh thành. Nhiều người quá khích đốt vỏ xe và cây cối trên đường tại khu trung tâm, theo CNN.
[VIDEO] Trung Quốc đề nghị giúp Venezuela khôi phục mạng lưới điện
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.