Vì đâu các hoa đán TVB dứt áo ra đi?

08/06/2016 16:29 GMT+7

(iHay) Là những diễn viên gạo cội của TVB với vị trí hàng vedette trong đài nhưng Hồ Hạnh Nhi, Xa Thi Mạn, Dương Di... vẫn dứt áo ra đi để lại tiếc nuối cho người hâm mộ trong thời gian vừa qua.

(iHay) Là những diễn viên gạo cội của TVB với vị trí hàng vedette trong đài nhưng Hồ Hạnh Nhi, Xa Thi Mạn, Dương Di...  vẫn dứt áo ra đi để lại tiếc nuối cho người hâm mộ trong thời gian vừa qua.

Hồ Hạnh Nhi
Năm 1999, khi đang là sinh viên năm nhất, Hồ Hạnh Nhi ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do Đài truyền hình TVB tổ chức và đoạt ngôi vị Á hậu 2, từ đó bước vào thế giới giải trí. Chỉ trong 4 năm theo đuổi nghề diễn xuất, người đẹp đã được chọn vào vai chính trong những bộ phim đình đám như: Quy luật sống còn, Bao la vùng trời..., từ đó tên tuổi của cô nhanh chóng được khán giả biết đến. Năm 2002 được xem là năm đánh dấu sự thành công của cô khi mà Hồ Hạnh Nhi đoạt giải Nữ diễn viên tiến bộ nhất.
Hồ Hạnh Nhi - hoa đán hàng đầu của đài TVB

Năm 2012, Hồ Hạnh Nhi càn quét các giải thưởng của TVB như Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nhân vật nữ truyền hình TVB được yêu thích nhất, giải thưởng Thần tượng châu Á... Tuy nhiên, năm 2015 khán giả vô cùng tiếc nuối vì người đẹp tuyên bố chấm dứt hợp đồng với TVB, kết thúc 16 năm gắn bó của mình. Lí do xác đáng nhất cho hành động này là Hồ Hạnh Nhi đã ký hợp đồng với 3D Digital Entertainment của Trung Quốc. Cuối năm 2015, cô lên xe hoa với doanh nhân Phillip Lee và có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Xa Thi Mạn
Xa Thi Mạn - người đẹp không tuổi của đài TVB
Khá trùng hợp với Hồ Hạnh Nhi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp với vị trí là Á hậu Hồng Kông năm 1997. Ngay sau đó, Xa Thi Mạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đài TVB. Mặc dù được ưu ái khi đảm nhận các vai diễn chính trong những bộ phim đình đám như: Tuyết sơn phi hồ, Long hổ tranh hùng, Hồ sơ trinh sát 4... nhưng người đẹp không được đánh giá cao và chỉ được xem là “bình hoa di động”. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng của mình, năm 2004, bộ phim Thâm cung nội chiến với vai Nhĩ Thuần đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả.
Cũng trong thời gian đó, người đẹp liên tục được nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Cung tâm kế, Sư đồ hành giả, Công chúa giá đáo...
 Xa Thi Mạn trong một lần sang Việt Nam trong một sự kiện thời trang của Lý Nhã Kì Xa Thi Mạn trong một lần sang Việt Nam trong một sự kiện thời trang của Lý Nhã Kỳ
Dù đã 41 tuổi nhưng Xa Thi Mạn vẫn xinh đẹp không tì vết, nhiều người còn cho rằng cô trẻ mãi không chịu già. Mới đây, cô tuyên bố thành lập công ty ở Đại lục và đây cũng chính là lí do cô rời TVB.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Xa Thi Mạn rời TVB. Cô từng một lần chấm dứt hợp đồng với nhà đài trong quá khứ và sau đó trở lại đài với hợp đồng 2 năm. Thông tin cho hay TVB muốn gia hạn hợp đồng với Xa Thi Mạn nhưng cô không đồng ý. Nguồn tin cho biết, Xa Thi Mạn đã quyết định đẩy nhanh hoạt động tại thị trường Đại lục. Hiện nay cô là một trong những diễn viên có mức thù lao cao nhất tại thị trường Đại lục (hơn 400.000 NDT/tập phim). Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo.
Trần Pháp Lai
Khởi nghiệp diễn xuất và trở thành “gà cưng” của TVB khi đoạt giải Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 2005, Trần Pháp Lai nhanh chóng được nhận một loạt vai phụ trước khi trở thành nữ diễn viên chính của bộ phim ăn khách Tiềm hành truy kích năm 2011. Sau thành công từ bộ phim, người đẹp sinh năm 1982 còn nhận hai giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Bước nhảyNghĩa hải hào tình.
Trần Pháp Lai là hoa hậu của nhà đài
Ngoài ra, khán giả còn biết đến cô qua những bộ phim như: Công chúa giá đáo, Sóng gió gia tộc, Bao la vùng trời 2...
Năm 2013, người đẹp quyết định rời TVB sau khi hoàn thành xong bộ phim Pháp ngoại phong vân. Lí do khiến người đẹp cất bước ra là việc phải theo học xuất tại trường Juilliard School danh giá ở Mỹ. Cũng vì lý do này mà TVB ngấm ngầm tẩy chay cô. Hiện nay, Trần Pháp Lai là một diễn viên tự do. Cô chia sẻ mong muốn của mình khi rời khỏi TVB là để tìm nhiều cơ hội học hỏi, thử thách bản thân.
Dương Di
Không nổi bật như Xa Thi Mạn hay Hồ Hạnh Nhi, cũng không phải là hoa hậu như Trần Pháp Lai nhưng Dương Di đã từng bước chinh phục người hâm mộ với nhiều vai diễn ở đài TVB. Sự nghiệp diễn xuất của cô vô cùng thuận lợi khi liên tiếp nhận được nhiều vai diễn trong các bộ phim ăn khách như: Song long đại Đường, Mạnh Lệ Quân...
Vai diễn Diêu Kim Linh khiến tên tuổi Dương Di vươn xa tầm châu Á
Năm 2009 là năm đánh dấu tên tuổi của Dương Di khi cô thử sức đóng vai phản diện trong Cung tâm kế với vai Diêu Kim Linh. Vai diễn này cô đóng chung với Xa Thi Mạn, hai người đẹp là bạn thân với nhau lúc mới vào cung. Tuy nhiên, vì muốn leo lên ngôi hoàng hậu, Diêu Kim Linh đã không từ thủ đoạn hãm hại Lương Tam Hảo (Xa Thi Mạn đóng). Và cũng chính từ bộ phim này mà tên tuổi của Dương Di được lan rộng ra toàn châu Á
Cô là nữ diễn viên duy nhất ẵm 4 giải thưởng lớn: Nữ diễn viên tiến bộ nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Nữ diễn viên được yêu thích và Ảnh hậu TVB.
Dương Di mới lên xe hoa cùng chồng mới vào tháng 3 vừa qua
Bước sang tuổi 37, nữ diễn viên không còn được nhà đài trọng dụng như trước và hơn hết là bị lép vế so với đàn em. Vì thế, đây là lí do chính khiến người đẹp Cung tâm kế rời khỏi TVB sau 20 năm gắn bó. Hiện nay, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng mới cưới của mình là La Trọng Khiêm.
Dù rời TVB nhưng có thể nói các người đẹp trên luôn được xem là biểu tượng của đài. Người hâm mộ không khỏi hi vọng một ngày không xa sẽ được gặp lại họ qua những vai diễn xuất sắc trên truyền hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.