Vi phạm của Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu VN đến mức phải xem xét kỷ luật

Lê Hiệp
Lê Hiệp
01/10/2019 06:20 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra T.Ư khẳng định, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu VN, nguyên Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Bảo... đến mức phải xem xét kỷ luật.

* Chưa xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang do mắc bệnh hiểm nghèo
Ủy ban Kiểm tra T.Ư khẳng định, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu VN, nguyên Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Bảo và hàng loạt cá nhân đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và tập đoàn, đến mức phải xem xét kỷ luật.
Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra T.Ư (UBKT T.Ư) chiều 30.9 cho hay, tại kỳ họp diễn ra từ 25 - 27.9, UBKT T.Ư đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xăng dầu VN (tập đoàn). UBKT T.Ư khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để tập đoàn có nhiều vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ; trong quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản; hoạt động kinh doanh xăng dầu; cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước và thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước.
Về cá nhân, ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn. Các ông: Trần Văn Thịnh, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng giám đốc; Trần Minh Hải, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT; Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên
Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.
UBKT T.Ư khẳng định, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và tập đoàn, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Cũng tại kỳ họp, UBKT T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã được UBKT T.Ư kết luận trước đó. Theo đó, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, UBKT T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Riêng trường hợp của ông Lê Thanh Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, do ông Quang đang mắc bệnh hiểm nghèo, UBKT T.Ư chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. Trước đó, sau khi có kết luận của UBKT T.Ư, hôm 22.9, ông Lê Thanh Quang đã có đơn gửi T.Ư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa xin được nghỉ hưu trước tuổi, vì lý do sức khỏe yếu.
Tại kỳ họp 38 hồi cuối tháng 8.2019, UBKT T.Ư đã kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế… gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Cá nhân các ông: Lê Thanh Quang, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Trần Sơn Hải chịu trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo UBKT T.Ư, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội.

Đề nghị khai trừ đảng ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn

Cũng tại kỳ họp, UBKT T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Bắc Son và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, những người đã bị khởi tố, tạm giam trong vụ án hình sự Tổng công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Tổng công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Bên cạnh đó, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình và ông Vũ Văn Sử, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, nguyên Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang.
Theo UBKT T.Ư, 2 ông này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình và Hà Giang; ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục; gây bức xúc trong xã hội; để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.
Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư cũng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương do phạm tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án “vô ý làm chết người” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang làm rõ vụ nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Xây dựng ngày 30.9, ông Lê Văn Lãng, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, cho biết hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, nguyên Phó phòng Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Xây dựng) để điều tra liên quan đến việc nhận hối lộ, vòi vĩnh khi thực hiện thanh tra chuyên ngành tại H.Vĩnh Tường. Hiện nay Ủy ban Kiểm tra T.Ư đang làm rõ vấn đề này ở Thanh tra Bộ Xây dựng.
Trước đó, ngày 10.4, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố quyết định thanh tra tại UBND H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh này, trưởng đoàn cùng một số thành viên đã bị bắt quả tang nhận hối lộ.
Cũng tại buổi họp báo, trả lời báo chí về vấn đề căn hộ có diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 25 m2 sẽ làm tăng áp lực hạ tầng xã hội, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), cho biết Bộ đang công bố và lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư. “Tỷ lệ phần trăm căn hộ nhỏ hơn 45 m2 không quá 30% tổng căn hộ. Số liệu này căn cứ vào chỉ tiêu dân số. Do đó không lo làm tăng dân số trong nhiều chung cư, chất tải lên hạ tầng”, ông Anh nói.
Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.