Vi phạm nghiêm trọng sử dụng đất công sẽ bị truy tố

10/06/2010 09:00 GMT+7

(TNO) “Những trường hợp cho thuê, mượn đất hoặc để đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác, gây nhiều bức xúc trong dư luận thì phải cương quyết thu hồi; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật”. >> Kho bãi lãng phí

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) khẳng định như vậy trong báo cáo kết quả thực hiện trả lời chất vấn của ĐBQH và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XII vừa gửi tới các vị ĐBQH.

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, kết quả kiểm tra việc sử dụng đất các tổ chức được giao đất, thuê đất theo Chỉ thị số 31 của Thủ tướng cho thấy, cả nước có 144.485 tổ chức sử dụng đất được giao, được thuê với diện tích 7,8 triệu ha.

Trong đó có 91% tổ chức sử dụng đúng mục đích được giao, được thuê với diện tích 7,1 triệu ha, còn 9% số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng sai mục đích.

“Các tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng đất chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, còn để xảy ra hiện tượng như sử dụng không đúng diện tích, không đúng mục đích, không sử dụng, để bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê trái phép, chuyển nhượng trái luật”, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhận định.

Để chấn chỉnh, Bộ TN-MT cho biết sẽ tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại để có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất.

“Những trường hợp cho thuê, mượn đất hoặc để đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác, gây nhiều bức xúc trong dư luận thì phải cương quyết thu hồi; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải truy tố trước pháp luật. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và người đứng đầu tổ chức sử dụng đất có vi phạm để xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật”, ông Phạm Khôi Nguyên khẳng định. 

Sẽ trình Luật Đất đai (sửa đổi) đầu năm 2012

Bộ TN-MT dự kiến sẽ trình QH cho ý kiến về dự Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp đầu năm 2012 và trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 2 của năm 2012. Dự kiến luật này sẽ có hiệu lực thi hành vào năm 2013 (thời điểm này phù hợp với thời điểm hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hằng năm được Nhà nước giao theo Nghị định số 64/CP năm 1993).

Nguyệt Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.