
Trung Quốc thiếu giường bệnh trầm trọng ở tâm dịch virus Corona Vũ Hán
Các quan chức Trung Quốc cảnh báo tình trạng thiếu thốn giường bệnh và thiết bị y tế “trầm trọng” do số lượng bệnh nhân ngày càng tăng vì vi rút Corona mới (nCoV).
Đài CNN hôm 5.2 dẫn lời ông Karl Schupfer, nhân viên truyền thông của thành phố Salzburg (Áo), cho biết bệnh nhân 31 tuổi đã rời khỏi khu vực cách ly ở Bệnh viện Đại học Salzburg vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày.
Đài CCTV hôm 5.2 dẫn lời cảnh báo của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhi Vũ Hán, tâm dịch viêm phổi của Trung Quốc, sau khi theo dõi các ca sinh sản của bệnh nhân nhiễm vi rút Corona mới (nCoV).
Bộ Ngoại giao Campuchia thông báo do Trung Quốc quá bận rộn với công tác dập dịch viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra nên không thể sắp xếp đưa Thủ tướng Hun Sen đến thăm sinh viên Campuchia ở tâm dịch Vũ Hán.
Các nhà nghiên cứu thừa nhận dù chưa liên lạc với bệnh nhân người Trung Quốc lây nhiễm vi rút Corona mới cho 4 người tại Đức nhưng vẫn đưa ra kết luận.
Nhóm thuốc giúp tăng tỷ lệ sống sót ở bệnh nhân Ebola sẽ được phát triển để điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút Corona mới.
Nhiều bài viết trên mạng xã hội mạo danh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo sai sự thật như tỏi, dầu mè và vitamin C có thể tiêu diệt vi rút Corona mới gây dịch viêm phổi Vũ Hán.
Nhiều người bị bắt giữ vì đưa tin sai lệch về vi rút Corona mới (nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán.
Du thuyền với 3.700 người bị cách ly tại Nhật Bản sau khi một hành khách xuống tàu tại Hồng Kông dương tính với vi rút Corona mới (nCoV) gây viêm phổi Vũ Hán.
Chủng vi rút Corona mới (nCoV) bùng phát ở Trung Quốc và diễn biến khó lường gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, kèm theo nhiều dự báo khác nhau về tác động.
Số ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán đều tại tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc và là con số cao nhất trong một ngày tính đến cuối ngày 4.2.
Trước tình trạng số người chết và số ca viêm phổi Vũ Hán tăng vọt, Trung Quốc chấp nhận đề nghị hỗ trợ của Mỹ và lập thêm bệnh viện dã chiến.