Vi rút mới giống SARS lây từ người

14/05/2013 03:10 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới chính thức xác nhận trường hợp thứ hai nhiễm chủng vi rút mới thuộc chi coronavirus (NCoV) tại Pháp là do lây từ người sang người, theo AFP. Loại siêu vi này tương tự vi rút từng gây dịch SARS tại nhiều nước châu Á làm khoảng 800 người tử vong vào năm 2003.

Hồi cuối tháng 4, bệnh nhân nói trên từng nằm chung phòng trong 3 ngày với bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm NCoV. Khi ấy, người này chưa bị cách ly vì bác sĩ chưa kết luận được nguyên nhân gây bệnh. Hiện bệnh nhân thứ nhất đã hồi phục khá tốt trong khi tình trạng người thứ hai đang diễn biến xấu. Được ghi nhận lần đầu tại Ả Rập Xê Út vào tháng 9.2012, đến nay có 34 bệnh nhân nhiễm NCoV, bao gồm 18 trường hợp tử vong.

Lan Chi

>> Ả Rập Xê Út cho phép nữ sinh chơi thể thao
>> Mưa lớn kỷ lục làm chết 13 người tại Ả Rập Xê Út
>> Ả Rập Xê Út kết án 11 công dân phạm tội khủng bố
>> Phụ nữ Ả Rập Xê Út được phép lái… xe đạp
>> Ả Rập Xê Út bắt 18 nghi can gián điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.