Vì sao AFF bỏ lửng xếp hạt giống khi ấn định lễ bốc thăm AFF Cup 2022?

Giang Lao
Giang Lao
10/08/2022 11:22 GMT+7

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa công bố ngày tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 vào 30.8 tới tại Bangkok, Thái Lan và được trực tiếp lúc 14 giờ cùng ngày, nhưng không 'đả động' việc phân chia nhóm hạt giống.

Trong thông báo, AFF xác định giải AFF Cup 2022 có 10 đội tham dự hiện đã có 9 đội gồm tuyển Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và tuyển Việt Nam. Tuyển Brunei và Timor Leste sẽ đá play-off để tranh suất còn lại.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan có nguy cơ cùng bảng tại AFF Cup 2022

AFF

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất từng được báo chí khu vực lên tiếng là AFF sẽ chia các nhóm hạt giống ra sao, trong đó chủ yếu ở nhóm số 1 với tuyển Thái Lan (vô địch giải năm 2020 đấu lại cuối năm 2021, và vô địch 2 lần trong 3 kỳ gần đây) đã chắc 1 suất. Suất còn lại đang là sự lựa chọn giữa tuyển Việt Nam (vô địch năm 2018, vào bán kết 2016 và 2020) và tuyển Indonesia có 2 lần vào chung kết (2016 và 2020, năm 2018 bị loại ở vòng bảng).

Gần đây, tờ Thairath của Thái Lan dự báo nếu AFF chọn theo tiêu chí này có thể tuyển Indonesia sẽ nằm nhóm hạt giống số 1 (tính thành tích trong 3 kỳ AFF Cup gần nhất) và sẽ đẩy tuyển Việt Nam xuống nhóm hạt giống số 2. Khi đó, có rất nhiều khả năng 2 đội mạnh nhất Đông Nam Á (tuyển Việt Nam và Thái Lan) nằm cùng bảng đấu.

Mặc dù vậy, có tin LĐBĐ Việt Nam (VFF) gần đây đã phản bác ý tưởng này khi cho rằng AFF sẽ lấy thành tích ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất theo quy định cũ, và chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống số 1 tại kỳ AFF Cup 2022.

Tuy nhiên, cho đến hôm nay (10.8) sau khi AFF vừa công bố ngày tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup 2022 vẫn chưa "đả động" gì tới tiêu chí phân chia các nhóm hạt giống, khi chỉ cho rằng: “Giải năm nay với 10 đội tuyển được chia vào 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Ở bán kết và chung kết, các đội cũng thi đấu các trận lượt đi và về trên sân nhà và sân khách”.

Giải AFF Cup 2022 sẽ thi đấu ngay sau kỳ World Cup 2022 tại Qatar, cụ thể diễn ra từ ngày 23.12 cuối năm nay đến 15.1 năm sau. Để chuẩn bị cho giải đấu này, tuyển Việt Nam tập trung trong tháng 9, đá giao hữu với tuyển Ấn Độ và Singapore trên sân Thống Nhất. Đây cũng là giải cuối cùng trong thời hạn hợp đồng hiện nay của HLV Park Hang-seo với VFF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.