Vì sao bầu Đức không đến xem Kiatisak ra mắt nhưng lại đi ủng hộ Lee Nguyễn?

25/01/2021 14:29 GMT+7

Ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2021, Lee Nguyễn đã được vào sân trong đội hình xuất phát của CLB TP.HCM.

Phía dưới sân, người nhận được sự chú ý lớn nhất từ cổ động viên là cựu ngôi sao của giải nhà nghề Mỹ. Nhưng ở trên khu vực khán đài VIP, nhân vật đặc biệt thu hút được sự quan tâm của cánh truyền thông chính là bầu Đức. Ông chủ của CLB HAGL đã có mặt tại sân Thống Nhất để đón xem trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là điều hết sức bất ngờ đối với nhiều người. Bởi bầu Đức thường ít khi xuất hiện trong các trận đấu V-League, thậm chí là của đội nhà HAGL trên chính sân Pleiku chứ đừng nói đến một trận đấu của 2 đội bóng không có liên quan gì đến ông. Ở trận đấu tâm điểm vòng 1 V-League giữa Sài Gòn FC và HAGL, bầu Đức cũng không dự khán. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng bầu Đức đến sân Thống Nhất là để xem "người cũ" Lee Nguyễn thi đấu.
Thật ra, giữa bầu Đức và Lee Nguyễn từng có mối quan hệ khắng khít. Năm 2009, việc ông Đoàn Nguyên Đức đưa Lee Nguyễn về sân Pleiku là thương vụ gây chấn động, có lẽ chỉ đứng sau việc chiêu mộ Kiatisak vào năm 2002. Thời điểm đó, Lee Nguyễn là một cầu thủ gốc Việt được đào tạo bài bản ở Mỹ, từng thi đấu tại châu Âu và hẳn nhiên trở thành ngôi sao sáng nhất của sân chơi V-League.
Vào lúc này, HAGL cũng đang được dẫn đắt bởi HLV Kiatisak. Có nhiều thông tin cho rằng Lee Nguyễn và "Zico Thái" đã xảy ra mâu thuẫn vì tiền vệ sinh năm 1986 mắc "bệnh ngôi sao". Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Lee Nguyễn đành phải nói lời chia tay với đội bóng phố núi sau 1 mùa giải dù tiền vệ này được bầu Đức quý mến và ra sức bảo vệ trước cơn giận của Kiatisak.
Lee Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Thế Anh, đầu quân cho HAGL từ tháng 1.2009 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, cùng mức lương 10.000 USD/tháng (chưa tính thưởng). Ngay ở mùa giải đầu tiên về với đội bóng phố núi, dù không đạt phong độ tốt nhất, Lee Nguyễn vẫn kịp chứng tỏ mình là một cầu thủ đẳng cấp và là trụ cột của HAGL ở V-League 2009 với 9 bàn thắng sau 26 vòng đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.