Vì sao bệnh tật học sinh ngày càng tăng?

06/11/2007 23:03 GMT+7

Gánh nặng của học trò "Đi học mà phải vác cặp sách thế này, e có ngày con tôi gãy cổ mất!", chị Phan Thị Ngọc Hiếu, có con học lớp 1 lo lắng.

Sách, vở "đè" học sinh

"Nặng quá chú ơi!", bé Lê Hoàng Diệu, học sinh (HS) lớp 1A2, trường Tiểu học Lê Bình 2, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ than thở với tôi. Nhà bé Diệu cách trường trên dưới 1 km, hàng ngày bé phải đi bộ mất 20 phút tới trường. Bé nói phải thường ngồi nghỉ dọc đường, vì cặp sách nặng quá, không thể vừa xách cặp vừa đi một hơi từ nhà tới trường (hoặc ngược lại) được.

"Việc học sinh mang, vác cặp nặng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh, tật như biến dạng khung ngực và vẹo cột sống. Hậu quả là ngoài mất thẩm mỹ, trẻ còn bị một số ảnh hưởng như: khó hô hấp, hạn chế phát triển chiều cao. Theo khuyến cáo của Viện Hàn lâm nhi khoa Mỹ, học sinh không nên mang một trọng lượng vượt quá 10% trọng lượng cơ thể các em" - Bác sĩ Lưu Thị Nhất Phương, Trưởng khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng, TP Cần Thơ.

Một phụ huynh có con học lớp 3 ở một trường tiểu học tại TP Cần Thơ cho biết chị thường "toát mồ hôi" khi phải soạn tập sách theo thời khóa biểu cho con đến trường. Chị liệt kê: "Trong ngày thứ ba con tôi phải học 7 môn gồm: chính tả, toán, tập viết, hát nhạc, tự nhiên và xã hội, tiếng Việt và môn ngoại ngữ tăng cường. Đó là chưa tính tiết phụ đạo mà nhà trường thường cho rèn chữ viết hoặc ôn tập bài. Nhưng vẫn chưa "kinh khủng" bằng ngày thứ tư hằng tuần, lịch học của cháu gồm: Tập đọc, toán, tự nhiên và xã hội, ngoại ngữ, mỹ thuật và thể dục. Với thời khóa biểu như vậy, cháu phải mang 8 quyển sách: tiếng Việt, bài tập tiếng Việt, toán, bài tập toán, tự nhiên và xã hội, bài tập tự nhiên và xã hội, sách tập vẽ (mỹ thuật), ngoại ngữ". Đó chỉ mới là sách, bé còn phải mang theo 7 - 8 cuốn tập cho tất cả các môn học nêu trên. Cân nặng của sách giáo khoa và tập học đã lên đến 2,5 kg; nếu cộng cả quần áo, nước uống mang theo thì chỉ trong ngày thứ tư, một HS lớp 3 phải mang đến trường chiếc cặp có trọng lượng trên 5 kg. Chị phụ huynh này nói: "Tôi không đành để cho con tự mang cặp mà hằng ngày phải xách đến tận lớp học cho con".

Chị Phan Thị Ngọc Chung (ấp Lợi Nguyên B, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có con học lớp 1A, trường Tiểu học An Bình 1 bức xúc: "Tôi thấy xót ruột quá. Con tôi còn nhỏ xíu mà hằng ngày phải mang 4-5 kg tập vở. Cặp của nó tôi máng trên ghi-đông xe nặng đến nỗi điều khiển xe không vững, huống hồ để cho con mang trên vai".  Cũng có con đang học tại trường Tiểu học An Bình 1, chị Hiếu lo lắng: "Cứ tình trạng này, tôi sợ con tôi bị gãy cổ mất!". Đưa cái cặp nặng trịch để trước rổ xe cho tôi xem, chị Hiếu bức xúc: "Cái cặp nặng tới 7 - 8 kg đó chú, người lớn mang còn thấy nặng, nói gì tụi con nít".

Cùng một tâm trạng đó, nhiều phụ huynh đang rất lo lắng cho sức khỏe của con mình khi phải mang vác trên vai trọng lượng quá nặng so với thể trạng của các bé. Chị T. có con học lớp 5, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ lắc đầu: "Con tôi mang nặng đến đứt cả quai cặp, HS lớp 5 mà còn vậy, các cháu lớp 1 thì làm sao chịu nổi".

Đi học như đi... du lịch nước ngoài!

Bà Huỳnh Thị Xuân - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học An Bình 1 tâm sự: "Nhiều hôm thấy học trò phải kéo lê cặp xuống đất, tôi và nhiều bảo mẫu của trường An Bình 1 phải xách tiếp cho các cháu vào tới lớp. Mà nặng thật sự! Bản thân tôi còn xách không muốn nổi nữa là".

Một điều dễ nhận ra là thị trường sản xuất cặp HS cũng thay đổi mẫu mã theo nhu cầu. Cặp HS theo mẫu cũ đã được thay thế bằng loại ba lô có cần đẩy và bánh xe, trông cứ như người lớn... đi du lịch nước ngoài! Hiện nay, phần lớn HS trường Tiểu học Lê Quý Đôn đến trường với "cặp kéo", chứ không mang vác nổi với kiểu cặp sách thông thường.

Ông Đỗ Thanh Đoàn - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho rằng: "Cặp HS nặng là do sách tập mới toàn khổ lớn, dày cộm. Ngoài ra, trung bình một ngày các em học 4 môn tương ứng với 8 quyển sách - vở, nặng là phải!".

Cặp của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP Cần Thơ

Để biết được các em phải mang vác nặng như thế nào khi đến trường, phóng viên đã cân ngẫu nhiên cặp học của HS từ lớp 1 đến lớp 5 tại hai trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Cần Thơ. Trung bình mỗi HS phải mang đến trường chiếc cặp trọng lượng từ 3 - 5 kg. Những ngày học 7-8 tiết, cặp nặng hơn nhiều. Ông Nguyễn Văn Sáu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, nhà trường phải khắc phục tình trạng này bằng cách tổ chức các tủ đựng dụng cụ học tập, sách vở cho HS ngay tại các lớp học. Bà Huỳnh Thị Xuân cho biết, tại trường Tiểu học Lê Bình 1 cũng vậy, do cặp HS quá nặng mà nhà trường đã tổ chức giữ sách vở cho những HS nào học 2 buổi. Tuy nhiên, không ít lần nhà trường phải xuất tiền ra để bồi thường vì dụng cụ học để lại cho các em bị mất. Chị Phan Thị Ngọc Chung thì nói: "Thà bị mất tôi cũng gửi lại trường, chứ không nỡ để con tiếp tục ngày 4 lần mang vác nặng nhọc như thế"...

Rõ ràng, tình trạng mang, vác cặp sách đến trường là do học quá nhiều môn, nhiều tiết dẫn đến sách, vở quá nhiều. Tất cả trở thành gánh nặng đè lên vai HS, nhất là HS tiểu học...

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.