Vì sao Bình Định tái khởi động dự án lấn biển Mũi Tấn?

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/12/2019 14:28 GMT+7

Sau nhiều năm bỏ hoang, khu lấn biển Mũi Tấn (Bình Định) hơn 12 ha sẽ có dự án du lịch , dịch vụ rộng 7,3 ha, diện tích san lấp còn lại 5,3 ha sẽ được nạo vét.

Ngày 29.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu xác nhận đã ký quyết định phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu Mũi Tấn (ở P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) do Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn làm chủ đầu tư. Hiện công ty này đang triển khai xây dựng một số hạng mục của dự án này.

Đổi chủ đầu tư để giữ biển cho cộng đồng

Năm 2013, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho một doanh nghiệp thực hiện việc san lấp, lấn biển Quy Nhơn diện tích hơn 12 ha để làm cáp treo nối từ Mũi Tấn sang khu du lịch Hải Giang. Khu lấn biển Mũi Tấn nằm ở đầu đường Xuân Diệu, con đường ven biển tuyệt đẹp ở TP.Quy Nhơn.
Tuy nhiên, sau khi san lấp xong, nhà đầu tư không tiếp tục thực hiện dự án cáp treo tại đây, nhưng lại rào chắn xung quanh rồi bỏ hoang nhiều năm, bùn thải và đất đá từ dự án tràn ra biển gây bồi lấp, thay đổi dòng chảy khiến người dân Quy Nhơn bức xúc.
Lý giải về nguyên nhân dự án bị “treo” nhiều năm, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng là do giữa lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư không thống nhất được quy hoạch và chưa tạo sự đồng thuận trong người dân.
Cụ thể, chủ đầu tư muốn xây dựng biệt thự tại khu lấn biển nhưng lãnh đạo tỉnh Bình Định kiên quyết không đồng ý, yêu cầu chủ đầu tư chỉ làm dịch vụ tại đây nhằm thực hiện theo chủ trương giữ biển cho cộng đồng.

Khu vực biển Mũi Tấn đang tiếp tục được xây dựng

HOÀNG TRỌNG

Cuối năm 2018, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã đàm phán, tiếp nhận việc triển khai dự án tại khu lấn biển Mũi Tấn. Ngay sau đó, công ty này làm các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng dự án.
Theo ông Hồ Quốc Dũng, trong tương lai, khu Mũi Tấn sẽ có khu khách sạn, dịch vụ, công viên… Trước khi tiến hành dự án, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã lấy ý kiến người dân, kết quả đạt được sự đồng thuận rất cao.

Chủ đầu tư dự án khu Mũi Tấn đang triển khai dự án

HOÀNG TRỌNG

Khu lấn biển hơn 12 ha sẽ xử lý ra sao?

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu Mũi Tấn, tổng quy mô sử dụng đất toàn dự án khoảng 7,3 ha, trong đó: diện tích khu công viên cây xanh công cộng, quảng trường vui chơi giải trí, bãi đỗ xe là hơn 4,2 ha; 0,5 ha đất mở rộng đường giao thông và phần 2,6 ha còn lại để xây dựng khu dịch vụ thương mại, gồm khối tòa nhà cao 40 tầng, với khu khách sạn là 467 phòng và khu căn hộ du lịch là 1.646 căn... nhằm phục vụ phát triển du lịch.
Tổng diện tích nạo vét, cắt xén khu lấn biển Mũi Tấn khoảng 5,3 ha. Bùn nạo vét từ dự án này được chủ đầu tư tiến hành vận chuyển đến nơi khác để tận dụng san lấp mặt bằng và tiến hành san lấp trong ngày không để bụi phát tán ra khu vực dân cư xung quanh.
Ông Hồ Quốc Dũng khẳng định việc xây dựng tuyến kè ven biển dài hơn 1.493 m và nạo vét bớt một phần khối lượng đất, đá do nhà đầu tư bỏ tiền ra thực hiện, không dùng đến tiền ngân sách. 

Kè biển của dự án khu Mũi Tấn trả lại đường cong vốn có của bãi biển Quy Nhơn

HOÀNG TRỌNG

Theo ông Trần Châu, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khu Mũi Tấn sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND P.Hải Cảng để người dân theo dõi, giám sát.
UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo nội dung báo cáo đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có những thay đổi thì phải có văn bản báo cáo về Sở TN-MT Bình Định và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Khu Mũi Tấn hoàn thành sẽ có bến tàu ca nô, công viên, lối đi bộ ven biển, khu vui chơi giải trí, ăn uống...

Theo ông Trần Châu, hiện Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đang tiến hành nạo vét bùn đất, cắt xén diện tích tại khu lấn biển và đang thi công hệ thống kè, công viên cây xanh… tại dự án khu Mũi Tấn.
Sau khi hoàn thành hạng mục kè chắn sóng, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn sẽ đắp thêm cát trả lại bãi tắm đoạn trước khu đất số 35 Nguyễn Huệ, mở rộng lộ giới đường Xuân Diệu (đoạn qua khu vực dự án), quy hoạch mở rộng đường vào Hải đoàn Biên phòng 48, tổ chức lối đi bộ trong công viên dọc bờ kè rộng 10m…
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn được thành lập vào ngày 26.2.2018 với tên ban đầu là Công ty CP VINPEARL Quy Nhơn, có vốn điều lệ 200 tỉ đồng.
Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 6.2019, vốn điều lệ của Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn tăng lên 940 tỉ đồng.
Ngoài dự án khu Mũi Tấn, hiện công ty còn triển khai nhiều dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng ở tỉnh Bình Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.