Vì sao Boko Haram thay đổi chiến thuật bắt cóc ?

27/03/2015 13:53 GMT+7

(TNO) Cứ cách vài tháng, Boko Haram lại thực hiện một vụ bắt cóc tại miền bắc Nigeria. Vậy lý do nào khiến nhóm phiến quân này lại thay đổi chiến thuật, và chuyện gì đã xảy ra với các nạn nhân.

(TNO) Cứ cách vài tháng, Boko Haram lại thực hiện một vụ bắt cóc tại miền bắc Nigeria. Vậy lý do nào khiến nhóm phiến quân này lại thay đổi chiến thuật, và chuyện gì đã xảy ra với các nạn nhân.

Thủ lĩnh Abubakar Shekau của Boko Haram - Ảnh: AFP
Năm ngoái, Boko Haram đã bắt cóc hàng trăm nữ sinh tại Trường trung học Chibok, bang Borno. Chẳng ai biết số phận của các nữ sinh đó giờ ra sao. Nhiều người được cho là đã trở thành nô lệ tình dục, bị ép làm vợ của rất nhiều tay súng, theo The Washington Post ngày 25.3.
Tổ chức Hồi giáo này cũng vừa thực hiện vụ bắt cóc hơn 400 phụ nữ và trẻ em tại thị trấn Damasak, miền bắc Nigeria, theo Reuters ngày 24.3. Theo lời kể của nhân chứng tên Ali, người có vợ và 3 con gái bị bắt đi, cho biết Boko Haram đã nói rằng những phụ nữ này là nô lệ nên chúng bị bắt đi.
Các cuộc bắt cóc phụ nữ và trẻ em đã cho thấy sự tàn bạo của Boko Haram. Nhưng thực chất, sự đổi mới về chiến thuật này chỉ mới diễn ra trong thời gian gần đây, nhất là sau khi thủ lĩnh của nhóm Abubakar Shekau tuyên bố trung thành với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) trong đoạn video được công bố hôm 7.3.
Với nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực khi mà các hoạt động ngày càng khó khăn hơn, Boko Haram đã mở rộng mục tiêu từ việc bắt cóc người nước ngoài, những người có thể mang lại những khoản tiền chuộc lớn, sang bắt cóc thật nhiều thiếu nữ và trẻ em để phục vụ cho những mục đích khác.
Các phụ nữ Nigeria bị Boko Haram bắt cóc - Ảnh: Reuters
The Washington Post dẫn lời nhà phân tích Jacob Zenn thuộc Trung tâm chống khủng bố của Học viện quân sự West Point, Mỹ, cho biết trước đây, các chiến thuật khủng bố của Boko Haram rất đơn giản, mặc dù hiệu quả và không đòi hỏi phải tập luyện nhiều, như thảm sát, đốt phá nhà thờ và trường học. Đến những năm 2010, 2011, Boko Haram bắt đầu chuyển sang thực hiện các vụ đánh bom tinh vi hơn và sau đó mới chuyển sang bắt cóc con tin kiếm tiền chuộc. Ông Zenn coi vụ bắt cóc hàng trăm nữ sinh trường Chibok ngày 14.4 là bước ngoặt đối với Boko Haram.
Ông Zenn cho hay Boko Haram có thể đã bắt cóc từ 500 đến 2.000 phụ nữ kể từ năm 2013 nhưng hầu hết các vụ việc đều không được biết đến. Bắt cóc giờ đây trở thành chiến lược chính của Boko Haram. Những cậu bé tại Nigeria bị nhóm phiến quân đe dọa hoặc gia nhập tổ chức hoặc bị giết. Trong khi đó, phụ nữ bị bắt làm vợ hoặc để trao đổi lấy tiền chuộc. Còn những đứa trẻ thì được huấn luyện để thực hiên các vụ đánh bom tự sát. Vào tháng 1, một vụ đánh bom xảy ra tại Maiduguri, bang Borno khi khối thuốc nổ được quấn quanh người cô bé 10 tuổi phát nổ tại một ngôi chợ, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, theo Reuters.
Bà Elizabeth Donelly, trợ lý phụ trách mảng châu Phi tại Viện chính sách Chatham House, London (Anh) cho biết Boko Haram đang bắt cóc và ép các trẻ em và thanh niên thực hiện nhiều mục đích trong thời gian dài. Tổ chức Hồi giáo Nigeria xem những người này như nguồn lực có thể hy sinh được, theo NBC News.
BBC dẫn lời thượng nghị sĩ đại diện bang Borno cho biết những đứa bé còn rất nhỏ thì được đưa đến trường Hồi giáo, còn những nam thanh niên từ 16 đến 25 tuổi sẽ bị bắt đi lính, được truyền bá tư tưởng và thực hiện các nhiệm vụ ghê rợn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.