Vì sao chưa làm rõ vụ sập mái hội trường chỉ sau vài tháng sử dụng?

13/09/2019 00:00 GMT+7

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, cho biết đang hối thúc đơn vị giám định báo cáo kết quả nguyên nhân vụ sập mái hội trường ở UBND TT.Ngã Sáu (H.Châu Thành, Hậu Giang).

Ngày 12.9, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, cho biết đang hối thúc đơn vị giám định báo cáo kết quả nguyên nhân vụ sập mái hội trường ở UBND TT.Ngã Sáu, công trình bị sập mái sau hơn 8 tháng bàn giao.
“Chúng tôi cũng đang rất sốt ruột, đã hối thúc đơn vị giám định sớm có kết quả, chắc nay mai đích thân tôi xuống làm việc với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam lần nữa”, ông Nghĩa thông tin thêm.

Cận cảnh vụ sập mái hội trường ở Hậu Giang: Tan hoang như vừa động đất

Đơn vị được chọn để giám định nguyên nhân sự cố là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng).
Theo ông Nghĩa, khi có kết quả giám định, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Nam sẽ có báo cáo, từ đó Sở sẽ tổng hợp để báo cáo với lãnh đạo tỉnh.
Cũng theo Phó giám đốc sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, hiện trường vụ sập mái hiện giờ đã tháo phần ngói, chỉ giữ lại phần khung sắt để phục vụ cho công tác giám định.

Sau hơn 1 tháng từ khi xảy ra vụ sập mái hội trường TT.Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang vẫn chưa tìm ra nguyên nhân

Ảnh: Đình Tuyển

Trước đó, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, ông Phan Vĩnh Lộc cũng cho biết chưa biết khi nào có kết quả điều tra nguyên nhân vụ sập mái hội trường TT.Ngã Sáu. “Khi nào có kết quả tỉnh Hậu Giang sẽ thông tin báo chí”, ông Lộc nói.

Khung sắt, ngói hội trường sập đè lên bàn ghế trong hội trường

Ảnh: Đình Tuyển

Toàn bộ phần mái hội trường này đã bị đổ nát

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau hơn 8 tháng bàn giao đưa vào sử dụng, khoảng 6 giờ 30 ngày 10.8, hạng mục Hội trường thuộc công trình khu hành chính UBND TT.Ngã Sáu bất ngờ bị sập mái nghiêm trọng. Rất may khi xảy ra vụ việc không có người ở bên trong hội trường nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ phần mái hội trường này đã bị đổ nát, trơ những bộ khung kim loại mỏng manh, biến dạng.

Ngày xảy ra vụ hội trường sập mái, trên địa bàn TT.Ngã Sáu thời tiết đẹp, không có mưa giông

Ảnh: Đình Tuyển

Hội trường TT.Ngã Sáu là hạng mục nằm trong Khu hành chính TT.Ngã Sáu, được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12.2018. Toàn bộ khu hành chính này tổng diện tích hơn 4.400 m2, tổng mức đầu tư là 15 tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trụ sở TT.Ngã Sáu là 11,3 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.