Vì sao điện Kremlin không công bố tên vắc xin Covid-19 tiêm cho Tổng thống Putin?

24/03/2021 12:51 GMT+7

Ngày 23.3, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Trước đó, Điện Kremlin thông báo sẽ không công bố tên loại vắc xin ông Putin được tiêm, chỉ nhấn mạnh nó là 1 trong 3 loại vắc xin do Nga tự sản xuất.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi cố tình không nêu tên loại vắc xin tổng thống được tiêm, ý muốn nhấn mạnh rằng tất cả 3 loại vắc xin của Nga đều hoàn toàn đáng tin và hiệu quả".
3 loại vắc xin Nga sản xuất là Sputnik V, EpiVacCorona và CoviVac, trong đó 2 loại sau mới được cấp phép sử dụng khẩn cấp gần đây.

Vắc xin Sputnik V được Nga phê duyệt sử dụng từ tháng 8.2020

Reuters

Hiện có nhiều chú ý đổ dồn vào chiến lược phân phối vắc xin ngừa Covid-19 của Nga.
Ngày 22.3, ông Putin ca ngợi doanh số hàng chục triệu USD từ việc bán vắc xin Sputnik V cho các quốc gia khác.
Tuy vậy, quá trình triển khai vắc xin tại Nga có vẻ chậm chạp so với số lượng vắc xin dự kiến được đưa ra thị trường quốc tế. Cùng ngày 22.3, ông Putin cũng nhấn mạnh Nga cần tăng cường sản xuất vắc xin cho nhu cầu trong nước và cần ưu tiên cấp vắc xin cho chính người dân Nga.
Theo ông Putin, đã có 4,3 triệu người Nga được tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 từ khi vắc xin Sputnik V được phê duyệt hồi tháng 8.2020. Nga là quốc gia đầu tiên phê duyệt một loại vắc xin ngừa Covid-19. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.