Vì sao Hàn Quốc chọn thái độ trung lập ở Biển Đông?

28/06/2015 17:48 GMT+7

(TNO) Vì sao chính phủ Hàn Quốc chọn thái độ trung lập ở Biển Đông trước những thúc giục buộc Seoul phải có quan điểm rõ ràng đối với Bắc Kinh, trong khi các đồng minh khác đứng về phe Mỹ và chống lại các hành vi quyết đoán của Trung Quốc?

(TNO) Vì sao chính phủ Hàn Quốc chọn thái độ trung lập ở Biển Đông trước những thúc giục buộc Seoul phải có quan điểm rõ ràng đối với Bắc Kinh, trong khi các đồng minh khác đứng về phe Mỹ và chống lại các hành vi quyết đoán của Trung Quốc?

Tàu vận tải đổ bộ 996 của Trung Quốc bảo vệ công trình xây phi pháp ở Đá Xu Bi - Ảnh: Mai Thanh Hải
Cựu Thử trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, ông William Burns cho rằng quan điểm của chính phủ Hàn Quốc ở Biển Đông là khá rõ ràng và điều đó nằm trong thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc, Yonhap cho hay ngày 27.6.
Ông Burns cho rằng Washington và Seoul cùng chia sẻ một tầm nhin được gọi là "rules of the road" hiểu là "qui tắc đi đường", và chính tầm nhìn này đã định hướng cho Hàn Quốc lựa chọn cách ứng xử ở Biển Đông, hay nói cách khác là cách ứng xử với Trung Quốc.
Theo ông Burns, lọi ích của Hàn Quốc nằm ở việc làm sao cho tự do hàng hải và đi lại toàn cầu phải được bảo đảm và chắc chắn; và những gì có thể dự đoán được phải có lợi ích hơn hiện tại. “Tôi luôn nghĩ chính phủ Hàn Quốc khá rõ ràng về lợi ích khi có quan điểm này bất kể ở Biển Đông hay ở nơi đâu khác”, ông trả lời Yonhap trong một cuộc phỏng vấn tại Washington.
Mỹ luôn mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Washington lôi kéo thế giới vào cuộc và gây sức ép lên Bắc Kinh.
Hồi đầu tháng 6, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel thúc giục Hàn Quốc cần tỏ thái độ chống lại các hành vi hung hăng của Trung Quốc, vì theo ông Hàn Quốc là nước có mối liên hệ mật thiết và lớn lao trong trật tự thế giới mà nhờ đó Seoul phát triển mạnh như hiện nay.
“Lịch sử cho thấy nhiều ví dụ siêu cường đang lên bao giờ cũng va chạm với siêu cường hiện hữu”, ông Burns chia sẻ. Theo ông, đối đầu với Trung Quốc không phải là điều được sắp đặt trước, cũng không phải là mục tiêu và ý đồ của Mỹ nhằm kiềm chế Bắc Kinh hay tạo ra khoảng cách giữa Trung Quốc với đối tác hoặc đồng minh trong khu vực, kể cả Hàn Quốc.
Ông nhấn mạnh đến một ‘Trung Quốc trỗi dậy’ có lợi cho không chỉ cho Trung Quốc mà cả Mỹ và Hàn Quốc.
Cựu quan chức ngoại giao Mỹ kêu gọi cải thiện quan hệ Nhật - Hàn đang bị vấn đề tranh chấp lãnh thổ và quá khứ kềm hãm. Dù vậy, theo ông 2 đồng minh của Mỹ này đang "hợp tác với nhau nhiều hơn bất đồng". Ông cho rằng Mỹ luôn gắn kết Nhật, Hàn Quốc và cố gắng tạo cho cả hai có mối quan hệ mạnh mẽ nhất có thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.