Vì sao HLV Kiatisak tin tuyển Việt Nam sẽ vượt mặt Thái Lan ?

Quốc Việt
Quốc Việt
11/03/2021 09:28 GMT+7

Nếu người Thái, như hậu vệ Adisorn Promrak cố gắng nâng cao sĩ khí “Voi chiến”, thì HLV Kiatisak lại cho rằng tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Luôn theo sát thông tin từ phía Việt Nam, thời gian qua truyền thông Thái Lan tô khá đậm thông tin chấn thương của Đoàn Văn Hậu, cho rằng một số trụ cột như Trọng Hoàng, Đình Trọng bị treo giò hay mới nhất Quang Hải bị giãn dây chằng sẽ khiến tuyển Việt Nam gặp khó. Thậm chí, tuyển thủ Thái Lan Adisorn Promrak mạnh miệng tuyên bố người Thái có cơ hội tốt để vượt mặt Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hậu vệ CLB Thai Port cho biết: “Thái Lan có cơ hội lớn khi tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn về lực lượng. Tôi nắm được thông tin tuyển Việt Nam có nguy cơ vắng nhiều cầu thủ trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Trong cảnh khoảng cách giữa các đội trong bảng G không quá xa, tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể vượt mặt Việt Nam nếu biết tận dụng tốt thời cơ. Tôi cho rằng Thái Lan vẫn còn cơ hội để làm nên chuyện ở vòng loại World Cup 2022. Muốn thế, trước tiên chúng tôi cần phải có sự ổn định, hiệu quả hơn ở các trận đấu còn lại. Đó là thứ mà Thái Lan còn thiếu thời gian qua”.

Công Phượng tiết lộ việc quan trọng hơn cả ghi bàn cho HAGL

Cơ sở niềm tin của đội bóng có biệt danh “Voi chiến” đến từ việc sau hơn 2 tháng chờ đợi, HLV Akira Nishino đã chính thức có mặt ở Thái Lan. Điều này không chỉ dập tắt những tin đồn bất an về tương lai của cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản, mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) còn có thể tự tin dồn sức cho mục tiêu “lội ngược dòng” tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hiện tại, Thái Lan đang tạm xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm, phía dưới Malaysia (9 điểm) và đội đầu bảng Việt Nam (11 điểm). Người Thái tin rằng việc HLV Akira Nishino kịp dự khán 5 vòng cuối của Thai-League 2020 - 2021 và giải J-League 2021 vừa khởi tranh sẽ giúp “Voi chiến” có được sự chuẩn bị tốt nhất cho 3 trận sinh tử buộc phải thắng vào tháng 6.

Tuyển Việt Nam có cơ hội vượt qua Thái Lan tại vòng loại World Cup

Độc Lập

Nỗi lo lớn nhất của cả VN và Thái Lan là mùa hè tại UAE nhiệt độ có thể lên đến trên 40 độ C. VFF đang tính toán để tuyển VN có 3 tuần tập huấn ở địa phương VN có khí hậu tương tự, trước khi sang UAE sớm khoảng 1 tuần để làm quen với cái nóng nơi đây.
Tuy nhiên, người Thái sẽ không còn cơ hội chạm mặt Việt Nam. Thực tế, mối đe dọa của thầy trò HLV Akira Nishino đến từ sau lưng. UAE (6 điểm) còn 1 trận chưa đá đang phả hơi nóng vào lưng Thái Lan qua khả năng cao sẽ đăng cai tổ chức toàn bộ 4 trận còn lại của bảng G. Quốc gia Trung Đông giàu có nắm ưu thế lớn nhờ lợi thế sân bãi, chích ngừa tốt Covid-19, không yêu cầu cách ly và sẵn sàng đài thọ toàn bộ chi phí đá tập trung. Trên sân nhà, UAE thậm chí tự tin nhắm tới việc tấn công vào ngôi đầu của Việt Nam chứ không chỉ vượt mặt Thái Lan.
Trao đổi với Thanh Niên hôm qua, HLV Kiatisak bày tỏ: “Không còn dẫn dắt tuyển Thái nên rất khó để tôi đánh giá sức mạnh và lối chơi của Thái Lan. Tuy nhiên, tôi cho rằng Việt Nam đang mạnh hơn và sẽ có cơ hội để lọt vào vòng loại thứ 3. Thực sự rất khó cho Thái Lan vì chúng tôi đang xếp thứ 3, sẽ phải thắng cả 3 trận còn lại nếu muốn duy trì cơ hội. Tôi cho rằng tuyển Việt Nam có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á World Cup 2022”. Theo phân tích của Kiatisak thì tuyển Việt Nam cũng có những lợi thế rất rõ ràng. V-League sẽ đá lại từ ngày 13.3 và cuốn chiếu một lèo từ vòng 3 đến vòng 10 trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo hội quân đầu tháng 5 và có hẳn 1 tháng chuẩn bị. Chưa kể, quãng nghỉ giữa 2 mùa giải 2020 và 2021 chỉ là hơn 1 tháng rưỡi giúp sự liên tục của các tuyển thủ là hơn hẳn Thai-League từng bị ngắt đoạn đến nửa năm.
Thêm vào đó, HLV Park Hang-seo cũng nhận một loạt tin vui khi Đình Trọng và Duy Mạnh đang hồi phục nhanh chóng. Những cái tên từng chấn thương khác như Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Tiến Linh, Văn Đức, Xuân Mạnh... đều đang ở trạng thái sẵn sàng. Ngoài ra Việt Nam cũng không chịu nhiều áp lực như Thái Lan (buộc phải thắng 3 trận) khi chỉ cần thắng 2 trong 3 trận còn lại, thậm chí 1 thắng và 1 hòa cũng có cửa lọt tiếp vào vòng loại thứ 3. Cũng theo HLV Kiatisak, thắng Indonesia và hòa Malaysia là trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Vì thế ông tin rằng Việt Nam sẽ vượt mặt Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.