Vì sao học sinh nôn nao, chờ đợi được nghỉ hè?

Lê Thanh
Lê Thanh
07/07/2020 20:06 GMT+7

Đi học là sẽ được nghỉ hè nhưng vì sao năm nay học sinh lại nôn nao, chờ đợi nghỉ hè?

Kỳ nghỉ hè sắp tới, phụ huynh nên cho con làm gì? Nghỉ ngơi, học kỹ năng hay đi chơi đâu để mùa hè của trẻ có ý nghĩa?

Muốn được về quê, được học kỹ năng yêu thích 

Lê Ánh Dương, học sinh lớp 6, Trường THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết: “Thời điểm này con đã thi xong và có điểm hết tất cả các môn rồi. Nhà trường thông báo vào ngày 8.7 là tổng kết để nhận phần thưởng vì năm nay con được danh hiệu học sinh giỏi. Bây giờ con chỉ mong được nghỉ hè càng sớm càng tốt để có thời gian được đi về quê thăm ông bà nội vài ngày”.
Ánh Dương chia sẻ lý do nôn nao chờ kỳ nghỉ hè: “Về quê rất vui vì con được theo bà nội đi chợ mỗi ngày, được thăm vườn cây, được tận mắt nhìn thấy những quả bơ, chùm chôm chôm đung đưa trên cành; được nhìn thấy đàn gà con líu ríu theo sau gà mẹ….Về quê dịp này còn có những anh, chị em trạc tuổi cùng con cũng nghỉ hè nên có thời gian rảnh rỗi để vui đùa. Hơn nữa, cũng lâu lắm rồi con không có cơ hội về quê thăm ông bà nội vì do ảnh hưởng của đợt dịch bệnh Covid-19, rồi bận bịu học hành, thi cử”.
Ai có điều kiện cho con đi du lịch, hoặc nếu ai có quê thì hãy cho con trẻ về quê sống hết hè, cho chúng chơi thoải mái, tránh cái điện thoại, laptop, dạy chúng cách ứng xử với những người thân, họ hàng, dạy chúng bơi lội, tập cho chúng quan sát cuộc sống này nhiều hơn

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo chuyển giao công nghệ sinh trắc vân tay phía Nam

Còn Bạch Phương Anh, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thì ước ao: “Em rất thích học đàn organ và ước mơ sau này có thêm một công việc làm thêm là MC nữa. Chính vì vậy, hè này em chỉ mong ba mẹ học những lớp kỹ năng liên quan đến lĩnh vực này để phát huy khả năng của bản thân được tốt hơn”.

Hãy giúp con em mình phát huy khả năng mà chúng yêu thích trong những ngày hè

Lê Thanh

Nhiều phụ huynh cũng có kế hoạch cho con trải nghiệm mùa hè sau khi con kết thúc chương trình học ở trường.
Chị Nguyễn Minh Hiệp, ngụ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), có con trai là Nguyễn Hải Đăng,  học lớp 8 Trường THCS Rạng Đông (Q.Bình Thạnh), chia sẻ: “Ngày 9.7 tới đây là trường của con trai học sẽ tổ chức tổng kết khen thưởng và đồng nghĩa là cháu cũng được nghỉ hè luôn. Năm nào cũng vậy, tôi thường dành những ngày phép năm để xin nghỉ dịp hè vì tôi muốn đưa con đi trải nghiệp thực tế. Năm nay, tôi sẽ cho con trải nghiệm nghỉ mát vài ngày ở miền biển lộng gió".

Thời gian tốt nhất  bù đắp những gì trẻ không học ở trường lớp

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo chuyển giao công nghệ sinh trắc vân tay phía Nam (Viện Khoa học phát triển tài sản trí tuệ), hè là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta bù đắp lại những gì mà trẻ không được học ở trường lớp.
“Các bậc phụ huynh hãy tạo điều kiện để trẻ được tham gia những công việc nhỏ ngoài xã hội, để chúng tự lập hơn. Nếu gia đình bạn có đủ điều kiện thì hãy cho các em tham gia vào các lớp kỹ năng để được học nhiều kỹ năng cuộc sống, vui chơi an toàn. Các em sẽ trưởng thành hơn khi được tham gia các hoạt động bổ ích này. Ai có điều kiện cho con đi du lịch, hoặc nếu ai có quê thì hãy cho con trẻ về quê sống hết hè, cho chúng chơi thoải mái, tránh cái điện thoại, laptop, dạy chúng cách ứng xử với những người thân, họ hàng, dạy chúng bơi lội, tập cho chúng quan sát cuộc sống này nhiều hơn”, ông Liêm nói.

Hãy để cho trẻ có một mùa hè đáng nhớ với nhiều kỷ niệm

Hoàng Khương

Ông Liêm khuyên: “Mùa hè, đừng nên ép con em mình học nữa, cứ chữ nghĩa, con số thì chúng ta đã đánh mất tuổi thơ của con và có thể là biến chúng thành những con vẹt, chỉ biết học. Kiến thức nhồi nhét đầy đầu nhưng không biết phải xoay sở làm sao để có được bữa cơm khi mẹ vắng nhà. Hãy để trẻ thật sự có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, nhiều kỷ niệm, học được nhiều điều từ thực tế của cuộc sống. Những điều trẻ được ở tuổi thơ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của chúng sau này”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.