Vì sao Mỹ, Trung Quốc làm nhái xe tăng của nhau?

30/09/2021 14:38 GMT+7

Giới quan sát quân sự vừa phát hiện mô hình một thiết bị tương tự xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ tại Triển lãm hàng không Chu Hải diễn ra từ ngày 28.9 - 3.10 tại thành phố Chu Hải ( Trung Quốc ).

Theo trang Popular Mechanics ngày 30.9, đó thật ra không phải xe tăng mà chỉ là một phương tiện điều khiển từ xa dùng làm mục tiêu tập trận. Ngoài phần tháp pháo cũ và lớp sơn ngụy trang khác, toàn bộ những đặc điểm còn lại giúp dễ dàng nhận diện đây là một phương tiện nhái xe tăng M1 của Mỹ. Tuy nhiên, phương tiện này di chuyển bằng các bánh lốp và phần bánh xích chỉ được thiết kế để làm giả.
Trong khi đó, hồi tháng 8, một hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe tăng tương tự như xe tăng Type 99-A của Trung Quốc được vận chuyển bằng xe đầu kéo tại bang Arkansas (Mỹ).

Chiếc xe tăng nhái xe tăng Type 99 của Trung Quốc được phát hiện tại Mỹ

Ảnh từ Twitter @TheDeadDistrict

Theo Popular Mechanics, phần thùng nhiên liệu, tháp pháo và lớp vỏ ở hai bên thân giống hệt loại Type 99 dù lớp sơn phủ ngụy trang không giống. Tương tự chiếc M1 nhái tại Trung Quốc, chiếc Type 99 nhái này chạy bằng bánh lốp lắp ở bên trong.
Type 99 được cho là xe tăng chủ lực của Trung Quốc, được biên chế vào năm 2001. Xe tăng này có một tháp pháo nòng trơn 125 mm, một súng máy 12,7 mm và một súng máy đồng trục 7,62 mm. Xe tăng được trang bị động cơ diesel 1.500 mã lực, chạy nhanh hơn xe tăng M1.

Gọi điện cho tướng Trung Quốc, Tổng tham mưu trưởng Mỹ giải thích ra sao?

Dù được phát hiện tại Arkansas nhưng chiếc xe tăng nhái này được cho là nhằm phục vụ mục đích huấn luyện tại trung tâm huấn luyện của lục quân ở bang Louisiana kế bên.
Lục quân Mỹ thường thiết kế các mẫu phương tiện của đối phương để phục vụ mục đích huấn luyện, gọi là biến đổi thị giác lực lượng đối phương. Lực lượng này từng chế tạo một lớp vỏ tương tự xe tăng Type 99 và lắp lên xe Humvee để tập trận. Dù lục quân Mỹ có nhiều xe tăng có thể biến đổi để trông giống xe tăng của đối phương, nhưng các xe tăng thật này thường đắt tiền hơn và khó vận hành hơn so với một chiếc Humvee nhỏ và rẻ hơn.
Tương tự, chiếc tăng M1 nhái tại triển lãm Chu Hải có thể được quân đội Trung Quốc sử dụng làm mục tiêu trong các cuộc huấn luyện nhắm vào Đài Loan. Hồi năm 2019, Đài Loan đặt mua số lượng lớn xe tăng M1A2 của Mỹ để thay thế cho đội tăng CM-11 cũ.

Anh vẫn chi 3,5 tỉ bảng Anh để mua lô xe tăng gây ù tai binh sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.