Vì sao Newcastle có ‘núi tiền rơi trúng đầu’, ôm mộng thành CLB số 1 thế giới?

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
10/10/2021 07:57 GMT+7

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Newcastle với nguồn ngân sách dồi dào có thể săn lùng chữ ký của các ngôi sao như: Coutinho (Barcelona), Franck Kessie (AC Milan), Lautaro Martinez (Inter Milan), Aaron Ramsey (Juventus) và Donny van de Beek (Manchester United).

CLB Newcastle United đã chính thức được tiếp quản bởi Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê Út (PIF) với thỏa thuận mua lại 80% cổ phần từ tỷ phú Mike Ashley, số cổ phần này được định giá 300 triệu bảng Anh.

Các CĐV của Newcastle đã tập trung rất đông trước SVĐ St’ James Park để ăn mừng và kì vọng vào một tương lai vô cùng tươi sáng rằng CLB có thể trở thành một trong những đội bóng quy tụ nhiều ngôi sao nhất thế giới đồng thời đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu quốc nội và quốc tế như cái cách những CLB PSG, Man City, Real Madrid đã làm.

Tổng giá trị tài sản mà những ông chủ mới của Newcastle đang nắm giữ lên đến 320 tỷ bảng, nhiều hơn 100 tỷ bảng so với đại gia Nasser Al-Khelaifi, người đang sở hữu đội bóng nhà giàu nước Pháp - PSG. Thậm chí, chủ mới của Newcastle được cho là có tài sản nhiều hơn gấp 15 lần so với chủ sở hữu của ‘đại gia làng bóng đá Anh Quốc’ Man City.

Dự kiến việc đầu tiên của các ông chủ mới khi tiếp quản Newcastle là sẽ tìm người thay thế cho vị trí HLV trưởng của Steve Bruce, trong bối cảnh đội bóng này đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng và chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa. Những cái tên được đồn đoán sẽ thay thế ông Bruce là HLV Antonio Conte, người vẫn đang thất nghiệp kể từ khi rời Inter Milan, cùng với đó là Rafael Benitez và Steven Gerrard.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.