Vì sao Rafael Nadal luôn ‘cắn cúp’ khi ăn mừng chiến thắng?

16/04/2020 20:13 GMT+7

Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, người ta đã thấy 'vua đất nện' Rafael Nadal luôn cắn những chiếc cúp thay vì hôn lên nó như những tay vợt khác và đây sẽ là lý do ngôi sao người Tây Ban Nha luôn làm như vậy.

Nadal không phải là vận động viên duy nhất ‘cắn cúp’ mỗi khi ăn mừng chiến thắng. Trong thực tế, nó đã rất phổ biến với rất nhiều vận động viên Olympic. Truyền thống "cắn cúp" có thể bắt nguồn từ Thế vận hội Olympic cổ đại khi các nhà vô địch thường cắn huy chương để kiểm tra độ tinh khiết của nó. Răng người cứng hơn vàng, vì vậy nếu vết cắn để lại dấu ấn trên huy chương thì người ta xác nhận rằng nó được làm bằng vàng nguyên chất.
Khi Nadal giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình, anh đã cắn chiếc cúp và truyền thông rất thích hình ảnh này. Sau đó, trong các giải đấu tiếp theo, họ luôn yêu cầu anh làm lại, và hết lần này đến lần khác để nó trở thành thói quen của Rafa như hiện tại. Tuy nhiên, khác với Olympic thời cổ đại, các danh hiệu quần vợt đều được làm từ kim loại và tay vợt số 2 thế giới vẫn nói đùa rằng… "nó không ngon tí nào cả".

Chiếc cúp trên sân đất nện sở trường của Nadal

Reuters

“Bắt đầu chỉ là trò đùa thôi nhưng từ đó trở đi luôn có những nhiếp ảnh gia yêu cầu tôi làm điều đó. Và đến bây giờ, tôi không còn sự lựa chọn nào khác”, Nadal chia sẻ trong một cuộc họp báo tại Davis Cup 2018.
Kể từ khi hồi sinh vào năm 2017, Nadal đã giành được 5 danh hiệu Grand Slam, nâng tổng số danh hiệu ở đấu trường lớn của mình lên con số 19. Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém so với 20 danh hiệu Grand Slam của "Tàu tốc hành" Roger Federer. Các fan hâm mộ của Nadal hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy anh cắn chiếc cúp Grand Slam thêm một lần nữa để có thể sánh ngang với huyền thoại người Thuỵ Sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.