Vì sao Thanh Hưng Idol có biệt danh là “thánh sầu 2“?

23/09/2019 09:56 GMT+7

Bước ra từ Vietnam Idol 2012 nhưng gần đây, Thanh Hưng bỗng nổi lên như một hiện tượng và được gọi là "thánh sầu 2" sau Mr Siro.

Thanh Hưng sinh năm 1991 tại Ninh Bình. Anh bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2010 và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Đến khi tham gia Vietnam Idol 2012, Thanh Hưng mới được biết đến nhiều hơn khi lọt vào top 10, cùng với Yasuy, Hoàng Quyên, Hương Giang, Phạm Hồng Phước…

Nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Hưng

Ảnh: NVCC

Sau khi rời khỏi cuộc thi, Thanh Hưng từng phát hành các ca khúc tự sáng tác như Tìm về lời ru, Đợi em về, Thuộc về em, Nhớ… nhưng không gây được tiếng vang. Thời gian gần đây, nhiều ca khúc của Thanh Hưng bất ngờ gây sốt trên mạng như Sai người sai thời điểm, Đúng người đúng thời điểm, Thay tôi yêu cô ấy… Trong đó ca khúc Sai người sai thời điểm đạt hơn 15 triệu lượt nghe trên hệ thống NhacCuaTui và có thể xem là bản hit lớn trong sự nghiệp âm nhạc của anh.
Vì sao chàng trai này được mệnh danh là "thánh sầu" thứ hai? Mời khán giả theo dõi video. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.