Vì sao 'tỉ phú ve chai' chưa nhận được 5 triệu yen Nhật?

27/04/2015 13:30 GMT+7

(TNO) Liên quan đến chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi), người nhặt được 5 triệu yen Nhật (hơn 1 tỉ đồng) cách đây một năm, một tình huống bất ngờ ở “phút 89” xảy ra khiến việc trao trả tiền cho chị phải kéo dài thêm.

(TNO) Liên quan đến chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi), người nhặt được 5 triệu yen Nhật (hơn 1 tỉ đồng) cách đây một năm, một tình huống bất ngờ ở “phút 89” xảy ra khiến việc trao trả tiền cho chị phải kéo dài thêm.

Vì sao “tỉ phú ve chai” chưa nhận được 5 triệu Yen Nhật?Chị Hồng vẫn tiếp tục với nghề mua ve chai vào sáng 27.4
Ngày mai (28.4), là đúng một năm Công an Q.Tân Bình sẽ làm thủ tục trao trả số tiền 5 triệu yen Nhật cho chị Hồng. Thế nhưng sáng 27.4, Công an Q.Tân Bình mời vợ chồng chị Hồng lên làm việc và thông báo tạm hoãn thời gian trao trả tiền thêm 1 - 2 tháng nữa để tiếp tục xác minh.
Theo Công an Tân Bình, mới đây có một phụ nữ ở H.Hóc Môn (TP.HCM) gửi đơn đến công an trình bày và nói số tiền trên của chồng bà đi làm ở Nhật gửi về. Khi gửi về, chồng bà bỏ tiền trong máy nghe đài. Do không biết trong đó có tiền nên người thân của bà đã mang đi bán ve chai. Tiếp nhận đơn này, Công an Q.Tân Bình có trách nhiệm xác minh làm rõ nên tạm hoãn việc trao trả tiền cho bà Hồng.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online sáng cùng ngày, chị Hồng cho biết mấy ngày nay hai vợ chồng “mất ăn, mất ngủ” đề chờ ngày nhận lại tiền. "Nghe công an thông báo chưa trả tiền được, vợ chồng tôi rất buồn. Từ trước đến nay, cũng có nhiều người tìm đến nhà đặt vấn đề về việc chia số tiền này. Nhưng tất cả tôi đều chỉ lên Công an Q.Tân Bình để giải quyết. Có người còn nhắn tin, gọi điện hù dọa phải chia số tiền nói trên", chị Hồng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.