Vì sao TP.HCM mưa to nhất từ đầu năm đến nay, gió quật ngã cây xanh?

16/06/2020 18:40 GMT+7

Chiều 16.6, mưa trắng trời bao phủ nhiều quận, huyện ở TP.HCM. Đây là cơn mưa to nhất từ đầu năm đến nay. Trong cơn mưa, gió giật mạnh đã quật ngã một số cây xanh, cành cây trên đường. Vì sao lại như vậy?

Từ 16 giờ chiều nay, khu vực Q.Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình, Q.2... bắt đầu xuất hiện mưa to. Trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) gió giật rất mạnh, nhiều quán cà phê phải cụp dù, người đi xe máy dừng lại để tránh nguy hiểm.
Cơn mưa trắng trời kéo dài khoảng 45 phút, sau đó chuyển sang mưa lâm râm. Vì mưa to trong khoảng thời gian ngắn nên ứng dụng UDI của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thông báo có nhiều tuyến đường bị ngập nước cục bộ. Mưa kèm gió giật rất mạnh nên một số cây xanh cũng bị quật ngã trên đường Cộng Hòa (đoạn gần cầu Hoàng Hoa Thám), đường Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình), đường Trương Định (Q.3),...

Cây xanh bị gió quật đổ trên đường Cộng Hòa

Ảnh: CTV

Vì mưa lớn ngay giờ tan tầm nên tình hình giao thông cũng trở nên hỗn loạn, nhiều điểm bị ùn xe như: khu vực Ngã tư Hàng Xanh, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Thương, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh), Quốc lộ 13 - Hiệp Bình (Q.Thủ Đức), đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Lê Quang Định hướng đi cầu Bình Lợi... CSGT phải tích cực điều hòa dưới mưa để giải quyết tình trạng kẹt xe này.
Trao đổi với phóng viên, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết, mưa to kèm gió giật rất mạnh chiều nay ở TP.HCM và Nam bộ là mưa giông, do hoạt động của gió mùa Tây Nam. Bà Lan phân tích, mấy hôm trước, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, hôm nay đã giảm nhưng vẫn còn. Gió Tây Nam thổi làm cho TP.HCM và Nam bộ sáng hửng nắng, chiều bắt đầu có giông. 

Cây xanh đổ trên đường Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình)

Ảnh: CTV

"Mưa giông này có nơi mưa chừng 5-10mm, có nơi lại từ 50-100mm, mưa trắng trời chiều nay to vậy là mưa giông do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mưa rất to, thời gian mưa không kéo dài. Một số cây xanh bị quật ngã có thể do gió lốc xoáy", bà Lan nhận định.

Cơn mưa trắng trời chiều 16.6 gây ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ngọc Dương

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, tính tới 18 giờ, Tân Sơn Hòa mưa: >120mm; Mạc Đĩnh Chi: 61.5mm, Nhà Bè: không mưa. "Đây là cơn mưa to nhất từ đầu năm đến nay ở TP.HCM. Gió tây Nam cường độ trung bình, trên cao áp cao tây Thái Bình Dương lấn tây rìa Tây Nam áp cao này đẩy ẩm từ biển vào làm mưa trắng trời kèm gió giật mạnh chiều nay", đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.