Vì sao VFF không dám sa thải HLV Miura?

16/09/2015 15:29 GMT+7

(TNO) Mặc cho bầu Đức và một bộ phận không nhỏ người yêu bóng đá Việt Nam lên tiếng phải chia tay HLV Toshiya Miura , nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam ( VFF ) không đả động gì bởi họ đang vướng cả lý lẫn tình.

(TNO) Mặc cho bầu Đức và một bộ phận không nhỏ người yêu bóng đá Việt Nam lên tiếng phải chia tay HLV Toshiya Miura, nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không đả động gì bởi họ đang vướng cả lý lẫn tình. 
Bầu chọn
Theo bạn, đội tuyển VN có nên giữ HLV Miura?

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) trong ngày HLV Miura ra mắt - Ảnh: Khả Hòa

Thật lạ lùng sau một trận thắng Đài Loan 2-1 ở vòng sơ loại World Cup 2018, dư luận lại đồng thanh đòi VFF sa thải HLV Miura mà việc bầu Đức chỉ trích với tư cách người yêu bóng đá giống như một phát pháo lệnh.

Tuy nhiên, ở thời điểm này chắc chắn VFF không dám đơn phương thanh lý hợp đồng với ông thầy người Nhật, vì lo ngại đội tuyển Việt Nam không thể giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019 thì ít, mà lo sợ thừa nhận cái sai lẫn mất uy tín mới nhiều.

Đầu tiên, ông Miura chẳng làm gì sai cả. Những mục tiêu ở các giải đấu quốc tế do VFF đưa ra hoặc ông tự nhận và được cấp trên chấp thuận ông đều hoàn thành một cách nghiêm túc.

Mấy ai tin đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chơi ra trò ở ASIAD 17 hồi năm ngoái và thậm chí thông tin về thầy trò Miura còn chìm nghỉm hơn cả đội U.19 quốc gia đá giao hữu. Thế mà ông thầy người Nhật đã gây địa chấn với trận thắng ứng cử viên Olympic Iran 4-1 và sau đó vào đến tốp 16 đội mạnh nhất.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Miura trong một đợt tập trung đội tuyển - Ảnh: Minh Tú

Tiếp đó, HLV Miura giúp đội tuyển quốc gia vào bán kết AFF Cup 2014 và còn được thưởng cho 3 tỉ đồng hẳn hoi vì đạt chỉ tiêu do VFF đưa ra. Rồi đội tuyển U.23 Việt Nam đã đoạt vé vào vòng chung kết U.23 châu Á thì không thể gọi là thất bại.

Gần nhất là chiếc huy chương đồng SEA Games của đội U.23 cũng là vượt chỉ tiêu vì trước đó ông Miura chỉ nhận giúp đội vào đến bán kết đã được Tổng cục Thể dục thể thao lẫn VFF chấp thuận.

Riêng đội tuyển quốc gia đang chơi vòng sơ loại World Cup 2018 qua đó nhắm đến một suất vào vòng chung kết Asian Cup 2019 vẫn chưa ngã ngũ mà nếu có đứng thứ 3 của bảng cũng còn hy vọng tranh tiếp vòng loại thứ hai.

Chính vì những thành tích đã đạt được của HLV Miura cho nên VFF há miệng chắc chắn sẽ mắc quai vì không lý nào lại đi phủ nhận công lao của ông thầy người Nhật và mục tiêu của chính mình đưa ra.

HLV Miura lặng lẽ sau thất bại trước Myanmar ở bán kết SEA Games 28 - Ảnh: Khả Hòa

Về tình, VFF từ khi có tân chủ tịch Lê Hùng Dũng đã khẳng định hợp tác toàn diện với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA), từ vấn đề nhân sự cho đến mọi cách thức tổ chức. Việc đối tác JFA tiến cử HLV Miura cho VFF được dễ dàng chấp nhận mà bỏ qua nhiều tiêu chí như các lần chọn thầy ngoại cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau và đấy chỉ là một phần của chiến dịch hợp tác.

Không phải ngẫu nhiên mà một nhãn hàng Nhật Bản bỏ tiền ra tài trợ V-League lẫn trả một phần lương cho HLV Miura cùng chuyên gia người Nhật đang huấn luyện đội tuyển nữ.

Vì thế, VFF không thể chiều lòng dư luận để đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Miura như nhiều lần trước đây, vì như thế sẽ gây tổn hại và mất uy tín đến mối quan hệ song phương.

Trừ khi HLV Miura tự xin nghỉ việc thì mọi việc sẽ ổn thỏa hơn nhưng chắc chắc không đời nào ông thầy người Nhật tự nhận mình kém, dù giới chuyên môn đã nhìn ra nhiều bất ổn quanh lối chơi của các đội tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.