Vì scandal của Seung Ri, YG rớt Top 3 công ty giải trí hàng đầu

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
28/03/2019 19:02 GMT+7

Theo All Kpop hôm 28.3, sau nhiều năm có tên trong Top 3 công ty dẫn đầu Hàn Quốc cùng JYP và SM, YG Entertainment chính thức bị loại khỏi danh sách vì scandal của Seung Ri.

Xưa nay, người hâm mộ Kpop không còn xa lạ với thuật ngữ Big 3 (chỉ Top 3 công ty giải trí dẫn đầu nền âm nhạc xứ kim chi gồm SM, YG và JYP). Tuy nhiên, với sự sa sút của YG Entertainment, Big 3 chính thức bị xóa bỏ. SM và JYP cùng hai cái tên khác chính thức bước sang kỷ nguyên mới với tên gọi Big 4.

Suốt một thời gian dài, Kpop đã quá quen với sự thống trị của Big 3  ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ALL KPOP

Có thể nói, sau bao năm cùng với SM và JYP dẫn đầu thế giới Kpop nhiều biến động, YG không còn giữ nguyên vị thế ban đầu. Với hàng loạt biến cố xảy đến trong thời gian gần đây, nhất là scandal chấn động của Seung Ri, không khó để lý giải nguyên nhân khiến công ty giải trí đắt giá này vuột mất khỏi danh sách những “gã khổng lồ” của nền công nghiệp giải trí xứ kim chi.

YG Entertainment từng rất tự hào khi sở hữu thu nhập khủng từ năm 2015 đến 2017 nhờ danh thu từ tour diễn vòng quanh thế giới của Big Bang, loạt thành tích ấn tượng của các gà nhà tại “thánh đường âm nhạc” Nhật Bản, số lượng đĩa tiêu thụ kỷ lục hay những buổi fan meeting đông nghẹt người. Thế nhưng, bắt đầu từ năm 2018, đế chế giải trí của “bố già” Yang Hyun Suk không còn đứng mãi trên đỉnh cao danh vọng của làng nhạc Hàn Quốc khi các thành viên Big Bang (trừ Seung Ri) đều phải nhập ngũ. Đến đầu năm 2019, Seung Ri bỗng chốc trở thành quả bom chấn động cả Kpop vì scandal môi giới mại dâm cùng các hoạt động kinh doanh phi pháp liên quan đến Burning Sun khiến YG chính thức rơi vào tình trạng kiệt quệ, thua lỗ, vướng kiện tụng, bị điều tra thuế và rút vốn đầu tư. 

YG bị “hất cẳng”, Big 3 giờ đây được thay bằng Big 4 gồm SM, JYP cùng hai cái tên mới là Big Hit Entertainment và CJ ENM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH ALL KPOP

Theo nhận định của Sport Seoul, các nhà đầu tư của YG Entertainment tin rằng mặc dù WINNER và iKON đang dần lôi kéo được một lượng fan khổng lồ trong những năm qua nhưng hai nhóm nhạc này chưa đủ tầm để có thể tổ chức những tour diễn hoành tráng như Big Bang. Ngoài ra, Black Pink đang gặt gái được nhiều thành công từ trong lẫn ngoài nước và chuẩn bị tung sản phẩm mới, tuy nhiên, 4 nữ thần tượng của nhóm chưa thể đem về khoản doanh thu đủ để cứu vớt tình trạng thua lỗ của công ty.

[VIDEO] Seungri và YG Entertainment chấm dứt hợp đồng giữa tai tiếng môi giới mại dâm

Thay thế cho vị trí của YG là Big Hit Entertainment và CJ ENM. Theo các phóng viên truyền thông, mặc dù CJ ENM không trực tiếp quản lý các nghệ sĩ, nhưng công ty đang mở rộng sức ảnh hưởng nhanh chóng thông qua phương thức đầu tư. Doanh nghiệp này sở hữu các nhãn hiệu âm nhạc như: Jellyfish Entertainment, Stone Music Entertainment, Swing Entertainment, Amoeba Culture, AOMG, Hi- Lite Records, H1GHR MUSIC… Đáng chú ý, gần đây, CJ cũng bắt tay với Big Hit tạo ra công ty con Belift Lab với tham vọng tạo ra một nhóm nhạc mới nối gót thành công vang dội của BTS. Chưa dừng lại ở đó, việc công ty trên sở hữu Mnet, đơn vị sản xuất show sống còn đình đám Produce 101 khiến quyền lực của ông lớn này ngày càng được nâng tầm trong nền âm nhạc xứ kim chi.

Một tân binh khác của Big 4 khiến SM và JYP phải dè chừng là Big Hit Entertainment. Để có được vị thế sánh ngang cùng hai “gã khổng lồ” nói trên, doanh nghiệp này đã phát triển vượt bậc trong những năm qua nhờ “con gà đẻ trứng vàng” mang tên BTS. Sự trỗi dậy của Big Hit thậm chí được dự đoán sẽ sớm vượt mặt SM và JYP để bành trướng Kpop.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.