Vì tấm vé Olympic lịch sử, Nguyễn Tiến Minh quên... Tết Nguyên đán

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
02/01/2020 14:36 GMT+7

Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 52 thế giới ) sẽ tranh tài giải cầu lông Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 diễn ra từ ngày 21.1 đến 26.1 (tức từ 27 tháng chạp đến mồng 2 Tết Nguyên đán 2020).

Hiện là VĐV thể thao Việt Nam duy nhất góp mặt ở 3 kỳ Olympic liên tiếp 2008, 2012, 2016, Nguyễn Tiến Minh đang hướng đến cột mốc lịch sử mới lần thứ 4 góp mặt ở Thế vận hội.

Khả năng tay vợt 36 tuổi này đoạt vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản rất lớn bởi anh đang xếp hạng 24 trong tổng số 40 tay vợt đủ điều kiện tham dự nội dung đơn nam. Để chắc chắn có vé, Tiến Minh tích cực tham dự các giải quốc tế từ nay đến trước hạn chốt sổ 30.4 nhằm tích điểm và Princess Sirivannavari Thailand Masters là giải đầu tiên trong năm 2020 mà tay vợt TP.HCM góp mặt.

Nguyễn Tiến Minh hướng đến kỳ Olympic lịch sử

Khả Hòa

Princess Sirivannavari Thailand Masters là giải trong hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn cầu lông thế giới nên thu hút rất nhiều tay vợt hàng đầu thế giới góp mặt như Chen Long (Trung Quốc, hạng 3 thế giới), Shi Yu Qi (Trung Quốc, hạng 8 thế giới), Ng Ka Long Angus (Hồng Kông, hạng 9 thế giới) hay cựu vô địch Olymic Lin Dan (Trung Quốc, hạng 17 thế giới).

Nguyễn Tiến Minh vẫn miệt mài theo đuổi cầu lông đỉnh cao

Khả Hòa

Cũng vì thế xếp hạng 52 thế giới nhưng Tiến Minh phải dự tranh từ vòng loại đơn nam. Đối thủ của Tiến Minh ở trận đầu vòng loại là Toma Junior Popov (Pháp, hạng 65 thế giới). Nếu thắng được trận này, Tiến Minh phải đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Xiaodong Sheng (Canada, hạng 70 thế giới)-Lin Yu Hsien (Đài Loan, hạng 58 thế giới). Một giải đấu hứa hẹn nhiều vất vả cho Tiến Minh bởi anh hiện không còn đỉnh cao phong độ lại vừa trở lại sau chấn thương.

Nguyễn Thùy Linh hướng đến tấm vé Olympic đầu tiên trong sự nghiệp

Độc Lập

Cũng ở giải này, cầu lông Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ. Với hạng 48 thế giới, Thùy Linh cũng phải tranh tài từ vòng loại, chạm trán với Qi Xuefei (Pháp, hạng 41 thế giới) ở trận đầu. Thùy Linh cũng tranh vé dự Olympic 2020 mà đối thủ chính của cô chính là Vũ Thị Trang (hạng 47 thế giới).

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.