‘Vi Tiểu Bảo’ đáp trả khi bị chê giống khỉ, khán giả tiếp tục chấm 1 sao

18/11/2020 10:59 GMT+7

Chính thức lên sóng từ ngày 15.11, Lộc đỉnh ký bản 2020 cùng nhân vật chính Vi Tiểu Bảo của tài tử Trương Nhất Sơn liên tục nhận về nhiều lời chê bai. Bộ phim đang bị chấm điểm thấp kỷ lục.

Trong vòng hơn 2 ngày liên tiếp, chủ đề về diễn xuất của Trương Nhất Sơn trong Lộc đỉnh ký 2020 thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Hầu hết bình luận đều chỉ trích cách thể hiện cảm xúc khoa trương và cường điệu của anh khi hóa thân thành Vi Tiểu Bảo. Nam diễn viên Trung Quốc này không chỉ hứng gạch đá về khả năng diễn xuất mà còn bị ghép ảnh so sánh biểu cảm giống khỉ và Tôn Ngộ Không. Một số người xem ít ỏi thì nhận xét rằng tạo hình bóng bẩy cùng biểu cảm có chút lưu manh của Trương Nhất Sơn lại hợp với vai Vi Tiểu Bảo
Trước làn sóng tranh cãi, Trương Nhất Sơn đã có những phản hồi chính thức. Studio của anh thông báo: “Vi Tiểu Bảo vẫn đang ngày một trưởng thành. Cảm ơn góp ý của mọi người”. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày, nam nghệ sĩ bày tỏ rằng bản thân không được coi là một diễn viên thực lực quá xuất sắc và đôi khi cũng sẽ diễn xuất tệ.

Cơ mặt Trương Nhất Sơn bị chê quá cường điệu, biểu hiện thái quá

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dân mạng Trung Quốc liên tục chế ảnh Trương Nhất Sơn với khỉ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Trương Nhất Sơn nói về vai Vi Tiểu Bảo của mình: “Tôi quay Lộc đỉnh ký 2020 chỉ hi vọng có thể làm hết sức mang lại cho khán giả cái gì đó mới mẻ. Mọi người thích xem là được rồi, thế nên có nói tôi như thế nào cũng được, không sao cả”.
Anh nói thêm: “Phong cách của Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký bản 2020 có xu hướng tấu hài giống phim hoạt hình cho nên có thể cách diễn sẽ có những thay đổi. Tôi có tự do hơn một chút khi thể hiện nhân vật này nhưng không hề thay đổi toàn bộ. Chúng tôi có sáng tạo nhưng vẫn tôn trọng bản gốc. Lần này chúng tôi đã xây dựng nên Vi Tiểu Bảo trở nên đáng yêu và trẻ con nhất từ trước đến nay rồi".

Fan nguyên tác chỉ trích nam diễn viên có sự hiểu biết phiến diện và nông cạn về nhân vật Vi Tiểu Bảo

ẢNH: WEIBO NV

Sau khi tìm hiểu quan điểm của Trương Nhất Sơn về vai Vi Tiểu Bảo cũng như chứng kiến cách đối đáp của phía quản lý, khán giả vẫn không hài lòng. Nhiều người xem vẫn không ngừng đổ xô chấm điểm thấp cho tác phẩm trên trang đánh giá Douban. Sáng 17.11, Lộc đỉnh ký 2020 giảm chỉ còn 2,3/10 điểm, đến tối 17.11 mới có thể “thoi thóp” vươn lên 2,6 điểm và lượng người chấm 1 sao lên đến hơn 80%.
Sau gần 10 tập phim, Lộc đỉnh ký 2020 vẫn liên tục lộ điểm yếu. Người xem nhận xét cách kể chuyện phim rất thiếu mạch lạc, đối thoại giữa các nhận vật kém duyên, chi tiết hài không hề gây cười, tính cách nhân vật được khắc họa hời hợt và phóng đại.… Các cảnh đánh đấm cũng bị chê bai là thô bạo và mất chất "hành động hài" như trong nguyên tác.

Cảnh Vi Tiểu Bảo bị nhét khăn vào miệng bị chê giả tạo

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh đó, nhạc phim lộn xộn gây khó chịu. Đáng chú ý, Lộc đỉnh ký 2020 có sự thay đổi to lớn về cách xuất hiện của các nhân vật chính. Điển hình như Kiến Ninh công chúa (Đường Nghệ Hân đóng) lại lộ diện ngay từ các tập đầu, khác hoàn toàn nguyên tác truyện.
Thậm chí, chuyển cảnh của phim Lộc đỉnh ký 2020 còn bị đánh giá cẩu thả. Khán giả cho rằng đội ngũ biên tập giống như cắt ghép nhầm giữa các tập phim. Một số phân đoạn tác phẩm thì khiến khán giả bức xúc vì không logic. Cảnh Vi Tiểu Bảo bị bắt và nhét khăn qua loa bị cho là đoàn làm phim hời hợt, coi thường người xem.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.